1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia “đã tiêu diệt được trùm khủng bố Noordin Top”

(Dân trí) - Cảnh sát Indonisia đã bắn chết một nam giới tình nghi là trùm khủng bố Hồi giáo đang bị truy nã Noordin Mohammad Top trong các cuộc đột kích ở Trung Java và đang cho nhận diện xác tên này - nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết vào sáng nay, 8/8.

 Noordin Top, sinh tại Malaysia, là đối tượng hàng đầu bị tình nghi là chủ mưu của các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào hai khách sạn sang trọng ở Jakarta hôm 17/7. Vụ tấn công này đã làm 9 người thiệt mạng và 53 người bị thương, trong đó có cả người nước ngoài, và phá vỡ 4 năm yên bình ở Indonesia. 

 

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã cam kết truy quét những kẻ đánh bom này và nếu Top được xác nhận là bị bắt hay đã chết, thì đây sẽ là thắng lợi lớn với lực lượng an ninh và cũng là cơ hội giảm bớt nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tương tự. 

 

Theo nguồn tin cảnh sát, một đối tượng tình nghi là Noordin Top đã bị bắn chết trong cuộc đột kích vào khu nhà xưởng ở Temanggung. Cuộc đột kích ở khu vực này đã dẫn cảnh sát đến ngôi nhà ở Bekasi, gần thủ đô Jarkata, nơi lực lượng này phát hiện có 5 quả bom được cất giấu.

 

Cảnh sát Indonesia chưa có bình luận gì, nhưng tuyên bố sẽ sớm có tại cuộc họp báo ở Bekasi. 

 

Tối hôm qua, một người phát ngôn cảnh sát cho biết đã có 2 tên bị bắt trong nhà xưởng ở Temanggung. Chúng đã khai với cảnh sát ngôi nhà ở cùng khu vực này và đã xảy ra đấu súng giữa cảnh sát và những phần tử Hồi giáo. 4 tên khủng bố đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. 

 

Các quan chức tình báo khẳng định Top và đồng bọn người Malaysia Azahari Husin (một kẻ chế tạo bom đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc đọ súng năm 2005) là những thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố khu vực Jemaah Islamiah (JI). Chúng bị cáo buộc đứng sau một loạt vụ tấn công bằng bom ở Đông Nam Á kể từ năm 2002. 

 

Cảnh sát đã tập trung chiến dịch ở Trung Java, nơi Top được cho là có một mạng lưới những đồng bọn giúp hắn ẩn náu. 

 

Top cũng bị cho là thủ phạm các vụ đánh bom lên kế hoạch từ trước nhằm vào khác sạn JW Marriott ở Jakarta năm 2003, vào đại sứ quán Australia ở Jakarta năm 2004 và trên đảo Bali năm 2005.

 

Nhật Mai

Theo AP, Reuters