1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Trùm khủng bố Malaysia đứng sau vụ tấn công 17/7”

(Dân trí) - Các nhà điều tra Indonesia xem nhóm Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah của Noordin Muhammad Top, một phần tử khủng bố người Malaysia đang bị truy nã khắp Đông Nam Á, là kẻ chủ mưu vụ tấn công tại hai khách sạn sang trọng ở Jakarta ngày 17/7.

 
“Trùm khủng bố Malaysia đứng sau vụ tấn công 17/7” - 1

 
Trùm khủng bố người Malaysia Noordin Top, nghi can số 1 trong vụ 17/7
Tuyên bố trước báo giới, Ansyaad Mbai, một quan chức an ninh cấp cao của Indonesia cho rằng phương thức tiến hành cuộc tấn công là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy những kẻ đánh bom liều chết có quan hệ với phần tử cực đoan người Malaysia, Noordin Muhammad Top - đối tượng khủng bố bị truy nã gắt gao nhất Đông Nam Á. 

Tên này trước đây từng là thủ lĩnh của Jemaah Islamiyah (JI), một mạng lưới khủng bố ở khu vực có liên hệ với Al Qaeda. Nhiều nguồn tin tình báo cho rằng Noordin hiện đã quy tụ được những thành phần quá khích nhất trong nhóm Hồi giáo cực đoan JI và nhóm này tiếp tục chủ trương tiến hành những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào các lợi ích của Mỹ và phương Tây mà bản thân JI trước đó đã tuyên bố “giã từ”. 

Theo Jakarta, tấn công tự sát là phương cách tổ chức này thường áp dụng, trong lúc bom sử dụng trong hai vụ nổ hôm qua giống với loại chất nổ mà cảnh sát Indonesia tìm thấy cách đây vài hôm tại một ngôi nhà là nơi trú ẩn của Noordin Top ở Cilacap, phía tây đảo Java.

Noordin Top đang bị truy nã ở Indonesia vì liên quan tới một loạt những vụ đánh bom, kể cả những vụ tấn công ở đảo du lịch Bali năm 2002 và 2005 khiến tổng cộng 222 người chết, tại khách sạn Marriott Jakarta năm 2003 khiến 12 người thiệt mạng và đại sứ quán Australia tại Indonesia năm 2004 làm 10 người chết.

Theo cơ quan chức năng Indonesia, các vụ tấn công khủng bố hôm 17/7 tại thủ đô Jarkarta đã làm 9 người thiệt mạng - trong đó có 4 người nước ngoài chết tại hai khách sạn Ritz-Carlton và Marriott. Trong khi đó, tờ Jakarta Post cho biết thiệt hại nhân mạng đã được xem lại chỉ có 7 người - tất cả là người nước ngoài.

Trà Giang
Theo AP, AFP