1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân QZ8501, trục vớt 10 thi thể

(Dân trí) - Chiến dịch cứu nạn máy bay AirAsia ngoài khơi Indonesia vẫn tiếp tục vào hôm nay 1/1, trong bối cảnh các đội cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân. Tính tới sáng nay, tổng cộng đã có 10 thi thể nạn nhân được trục vớt.

Lực lượng cứu nạn khiêng một thi thể nạn nhân được trục vớt vào tối ngày 31/12.

Lực lượng cứu nạn khiêng một thi thể nạn nhân được trục vớt vào tối ngày 31/12.

Thời tiết tốt lên vào sáng nay đã mang tới những hi vọng rằng các thợ lặn có thể tiếp cận một khu vực dưới biển được tin là chứa thân chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không AirAsia ngoài khơi đảo Borneo.

Trước đó, hệ thống định vị đã phát hiện một vật thể lớn, màu tối dưới đáy biển, nằm ở độ sâu 30-50 m, được tin là thân chiếc máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, những con sóng dữ đã cản trở các thợ lặn tiếp cận hiện trường.
 
Bản đồ khu vực tìm kiếm các nạn nhân và các mảnh vỡ.
Bản đồ khu vực tìm kiếm các nạn nhân và các mảnh vỡ.

"Họ sẽ cố gắng thử lại vào sáng nay", Siahala Alamsyah, một quan chức hải quân tham gia cuộc tìm kiếm cho biết.

Ông Alamsyah nói thêm, vào tối qua thời tiết xấu thậm chí đã ngăn cản một nhóm gồm 47 thợ lặn của hải quân Indonesia bay tới các tàu chiến đang có mặt tại hiện trường.

10 thi thể được trục vớt

Các thi thể nạn nhân được đưa về Surabaya để nhận dạng.
Các thi thể nạn nhân được đưa về Surabaya để nhận dạng.
 
Tờ Wall Street Journal đưa tin, đội tìm kiếm đã trục vớt thêm 3 thi thể, nâng tẩng số nạn nhân được tìm thấy cho tới nay lên con số 10.

Một trong những thi thể được tìm thấy đã được nhận dạng là Kevin Alexander Soetjipto, du học sinh ngành tài chính tại Đại học Monash của Úc, hải quân Malaysia cho hay.

Kevin đã được nhận dạng thông qua một chiếc ví được tìm trên người anh.

Các thi thể được trục vớt từ biển Java đang được chuyển về Surabaya, nơi người thân các nạn nhân đang có mặt, để nhận dạng. Giới chức Indonesia đã thu thập ADN của các thân nhân để trợ giúp việc nhận dạng các thi thể.

Một số nạn nhân được tìm thấy cho tới nay trong tình trạng quần áo còn nguyên vẹn, trong đó có một tiếp viên mặc đồng phục của hãng hàng không AirAsia. Điều đó chúng tỏ chiếc Airbus vẫn còn nguyên vẹn trước khi va chạm với nước.
 
Các thi thể nạn nhân được đưa về Surabaya để nhận dạng.
Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân được tổ chức tại thành phố Surabaya vào tối qua 31/12, ngay trước thềm năm mới.

Một buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức tại Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia ở Đông Java, dành cho các nạn nhân của chuyến bay QZ8501. Hàng trăm người dân và thân nhân các hành khách đã đốt nến và dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Tất cả các hoạt động mừng năm mới tại tỉnh Đông Java đã bị hủy bỏ.

162 người đã có mặt trên chuyến bay QZ8501khi đó đang trên đường từ Surabaya tới Singapore vào sáng ngày 28/12. Nó đã mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu khoảng 45 phút sau khi cất cánh. Cho tới nay, chưa tìm thấy ai sống sót.

An Bình
Theo CNA, ST