1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hy hữu thiếu niên 12 tuổi Israel nhiễm 3 chủng SARS-CoV-2 trong một năm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một thiếu niên 12 tuổi người Israel đã nhiễm tới 3 chủng SARS-CoV-2 trong một năm, trường hợp được mô tả là khá hiếm gặ.

Hy hữu thiếu niên 12 tuổi Israel nhiễm 3 chủng SARS-CoV-2 trong một năm - 1

Thiếu niên Alon Helfgott (Ảnh: TOI).

Times of Israel cho hay, Alon Helfgott, thiếu niên vừa bước sang tuổi 12 hôm 2/2, đã nhiễm tới 3 chủng SARS-CoV-2 là Alpha, Delta và Omicron chỉ trong một năm.

Helfgott tới từ thành phố Kfar Saba, Israel, đã phải cách ly 3-4 lần kể từ khi năm học mới bắt đầu. Sau khi dương tính với Omicron tuần trước, Helfgott tiếp tục tự cách ly tại nhà.

Chia sẻ với Times of Israel, Helfgott nói rằng, so với chủng SARS-CoV-2 trước đó với "những triệu chứng khá nghiêm trọng", lần này cậu không cảm thấy không bị ảnh hưởng nhiều.

"Cháu ổn, cảm thấy khá khỏe, không mắc nhiều triệu chứng. Trước đó, khi nhiễm chủng Alpha, cháu bị sốt cao", Helfgott cho hay.

Helfgott chia sẻ, mong ước của cậu bé khi sang tuổi mới tới là "khỏe mạnh và không bị mắc Covid-19 thêm nữa".

Ngoài việc, một người có nguy cơ nhiễm đi nhiễm lại các biến chủng SARS-CoV-2, thế giới cũng ghi nhận những trường hợp người nhiễm 2 biến chủng cùng một lúc.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, những người đã bị nhiễm SARS-CoV-2 có thể bị tái nhiễm trong vòng một hoặc hai năm, trừ khi họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng và đeo khẩu trang. Kết quả cho thấy nguy cơ tái nhiễm trung bình tăng từ khoảng 5%, bốn tháng sau lần nhiễm trùng ban đầu, lên 50% sau 17 tháng.

Theo sputniknews.com