1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu khả năng phản công thất bại, kêu gọi viện trợ thêm vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố Kiev có thể thực hiện nỗ lực phản công khác nếu cuộc phản công dự kiến của nước này thất bại.

Ukraine nêu khả năng phản công thất bại, kêu gọi viện trợ thêm vũ khí - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở thành phố Bakhmut (Ảnh: Getty).

"Đừng coi cuộc phản công này là cuộc phản công cuối cùng vì chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu cuộc phản công của Kiev thất bại, điều này có nghĩa là phải chuẩn bị cho cuộc phản công tiếp theo", Ngoại trưởng Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn với báo Đức hôm 10/5.

"Nếu cuộc phản công này thành công trong việc giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, thì cuối cùng bạn sẽ nói: đúng rồi, đó là cuộc phản công cuối cùng. Nhưng nếu phản công không thành công, điều đó có nghĩa là chúng tôi cần chuẩn bị cho cuộc phản công tiếp theo", nhà ngoại giao Ukraine nói thêm.

Ông Kuleba cũng bình luận về khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi có một quyết định hợp pháp của Hội đồng An ninh Quốc gia, được thông qua để đáp trả việc ông Putin sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine vào năm ngoái, rằng các cuộc đàm phán trực tiếp với ông Putin sẽ không thể diễn ra", Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố.

Ngoại trưởng Kuleba cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Đức nên ủng hộ Ukraine gia nhập NATO nếu nước này muốn có một châu Âu an toàn. Ông Kuleba một lần nữa kêu gọi Berlin tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

"Vũ khí, vũ khí và vũ khí là thứ cần thiết để Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đức có rất nhiều vũ khí và điều này phụ thuộc nhiều vào Đức. Không nên đánh giá thấp sức mạnh ngoại giao của Đức", Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Cuộc phản công dự kiến của Kiev đã được đồn đoán trên các phương tiện truyền thông trong vài tháng qua. Các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga ở nhiều khu vực khác nhau.

Chính quyền Ukraine kỳ vọng các đồng minh phương Tây sẽ cung cấp thêm vũ khí nếu cuộc phản công dự kiến của Kiev thành công. Tuy nhiên, Kiev thừa nhận phương Tây có thể kỳ vọng quá cao vào những thành công có thể đạt được của quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov nói với Washington Post rằng điều này có thể dẫn đến sự thất vọng.

Theo Washington Post, Kiev đang tìm cách hạ thấp kỳ vọng của phương Tây, vì lo sợ rằng kết quả của cuộc phản công có thể không xoay chuyển được cục diện cuộc chiến.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, việc các nước phương Tây thảo luận công khai về cuộc phản công dự kiến của Kiev đã cho thấy họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Giới chức Mỹ trước đó dự đoán, Ukraine có thể mở đợt phản công lớn vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Đó là lý do Washington và các đồng minh đang nỗ lực đẩy nhanh viện trợ khí tài cho Ukraine trước khi Nga kịp mở đợt tấn công mới.

Đánh giá về cơ hội phản công của Ukraine, Tổng thống Séc Petr Pavel nhận định, cánh cửa cơ hội chỉ mở ra cho Ukraine đến cuối năm nay. Ông lập luận, khi bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, sự hỗ trợ của Washington cho Kiev dường như cũng sẽ giảm dần, kéo theo các nước châu Âu hành động tương tự.

Theo Tass