1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hungary chuẩn bị phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển

Thành Đạt

(Dân trí) - Quốc hội Hungary dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển trong ngày hôm nay 26/2.

Hungary chuẩn bị phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson bắt tay trong cuộc họp báo ở Budapest hôm 23/2 (Ảnh: EPA).

Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp mùa xuân của quốc hội, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với các nhà lập pháp rằng quốc hội Hungary sẽ phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển trong ngày 26/2.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra tại Budapest từ 16h đến 18h giờ địa phương.

Nếu quốc hội bỏ phiếu đồng ý phê chuẩn, quyết định sẽ được gửi đến Tổng thống tạm quyền Hungary Laszlo Kover. Ông Kover sau đó có 5 ngày để ký quyết định và gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington.

Hungary là thành viên NATO cuối cùng chưa phê duyệt kết nạp Thụy Điển. Nếu quốc hội Hungary thông qua đơn xin của Stockholm, Thụy Điển sẽ đủ điều kiện trở thành thành viên mới nhất của NATO.

Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Phần Lan được kết nạp vào khối hồi tháng 4/2023, khiến đường biên giới của NATO với Nga tăng gấp đôi. Trong khi đó, quá trình gia nhập của Thụy Điển gặp nhiều trở ngại hơn.

Theo Reuters