1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Houthi tuyên bố tấn công "căn cứ di động" trên biển của Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm vũ trang Houthi của người Yemen tuyên bố đã tấn công tên lửa một tàu chiến được mệnh danh là căn cứ di động viễn chinh của Mỹ vào cuối tuần qua.

Houthi tuyên bố tấn công căn cứ di động trên biển của Mỹ - 1

Chiến hạm Lewis B. Puller của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Phát ngôn viên Houthi Yahya Sarea ngày 29/1 thông báo, nhóm vũ trang này đã tấn công tên lửa vào tàu chiến Mỹ ở Vịnh Aden một ngày trước đó.

"Vào tối chủ nhật, chúng tôi đã phóng một tên lửa hải quân nhắm vào USS Lewis B Puller, một con tàu của Hải quân Mỹ khi nó đang di chuyển ở Vịnh Aden", thông báo cho hay, nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ của con tàu là hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ tác chiến trong khu vực.

Houthi không nói rõ liệu tên lửa có bắn trúng con tàu hay không. Nhóm vũ trang cho biết cuộc tấn công được thực hiện "để hỗ trợ người dân Palestine đang bị áp bức".

Quân đội Mỹ chưa lên tiếng về vụ tấn công nhằm vào tàu Lewis B Puller.

Lewis B. Puller đóng vai trò là căn cứ di động viễn chinh để hỗ trợ các nhiệm vụ của Hải quân Mỹ. Chiến hạm này được thiết kế dưới dạng siêu tàu chở dầu, dài gần 240m, lượng giãn nước tối đa 90.000 tấn. 

Con tàu còn phần mặt sàn rất lớn, chuyên dùng làm bãi đáp cho mọi loại trực thăng trong biên chế quân đội Mỹ. Ngoài ra, tàu có khả năng phóng và thu hồi nhiều loại máy bay không người lái khác nhau. 

Lực lượng Houthi ở Yemen gần đây liên tục nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ, đặc biệt là những tàu có đường đi đến Israel.

Houthi cho biết các cuộc tấn công nhằm gây áp lực buộc Israel phải dừng chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Động thái này khiến Mỹ và Anh tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Trong khi đó, Mỹ trong những tháng gần đây đã tấn công các mục tiêu ở Iraq, Syria và Yemen để đáp trả các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ. 

Các cuộc tấn công qua lại làm dấy lên lo ngại kịch bản xung đột bùng phát khắp Trung Đông, biến khu vực này thành "thùng thuốc súng" có thể phát nổ vượt tầm kiểm soát. 

Theo Reuters