1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hong Kong bắt giữ lượng ngà voi lậu lớn kỷ lục

(Dân trí) – Hải quan Hong Kong thông báo cơ quan này vừa bắt giữ gần 4 tấn ngà voi được vận chuyển lậu vào khu vực này. Với trị giá ước tính khoảng 3,4 triệu USD đây là đợt bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Tang vật trong vụ buôn lậu ngà voi kỷ lục bị bắt giữ tại Hong Kong
Tang vật trong vụ buôn lậu ngà voi kỷ lục bị bắt giữ tại Hong Kong

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc bị phát hiện trong các ngày 16 và 17/10 vừa qua. Số ngà voi này được cất giấu trong 2 container khác nhau và được chuyển tới từ Kenya và Tanzania. Trước đó cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt giữ 7 đối tác của những kẻ buôn lậu. Và với những tin tức được cung cấp hải quan Hong Kong đã tìm ra các container này.

Trong một container có xuất xứ từ Tanzania, hải quan tìm thấy gần 1000 đoạn ngà voi với tổng trọng lượng hơn 1900 kg. Ngoài ra còn có 1,4 kg đồ trang trí bằng ngà voi. Tất cả tang vật đều được giấu trong các túi nhựa phế liệu. Còn ở container nhập từ Kenya, đã có 237 đoạn ngà voi được tìm thấy với tổng trọng lượng 1900 kg. Tổng giá trị của 2 container ngà voi được định giá vào khoảng 3,4 triệu USD

Đây là vụ bắt giữ liên quan đến vận chuyển lậu sản phẩm từ các loài động vật bị đe dọa lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó năm 2011 một lượng ngà voi trị giá 2,2 triệu USD cũng đã bị bắt giữ. “Đây là lượng ngà voi lớn nhất mà hải quan Hong Kong bắt giữ trong một chiến dịch từ trước tới nay”, Lam Tak-fai, người đứng đầu lực lượng cảng và hàng hải Hong Kong cho biết.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã thời gian qua đã xem sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại Nam Phi là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng săn bắn voi lấy ngà tăng nhanh chưa từng có. Hầu hết các đoạn ngà được cho là sẽ được vận chuyển lậu về Trung Quốc và Thái Lan để làm các đồ trang trí bằng ngà voi.

Theo luật pháp Hong Kong, bất kỳ ai bị phát hiện buôn bán sản phẩm của các động vật nguy hiểm sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 2 năm kèm theo tiền phạt có thể lên tới 640.000 USD.

Thanh Tùng
Theo WSJ