1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ bị hủy do Tổng thống Mỹ vắng mặt

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Australia đã quyết định hủy Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ (Quad) do sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ bị hủy do Tổng thống Mỹ vắng mặt - 1
Các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ trong cuộc gặp tại Tokyo hồi tháng 5/2022 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời Thủ tướng Australia Anthony Albanese đưa tin, Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ (Quad) dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thành phố Sydney sẽ bị hủy do sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo ông Albanese, nhà lãnh đạo của các quốc gia thuộc nhóm Quad sẽ gặp mặt tại Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 thay vì tập trung tại Sydney như đã định.

"Lãnh đạo các nước thuộc Quad sẽ không họp tại Sydney vào tuần tới. Thay vào đó, chúng tôi sẽ có những cuộc thảo luận tại Nhật Bản", ông Albanese nói.

Tuy hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ không diễn ra, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn sẽ có chuyến thăm tới Australia và có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Anthony Albanese.

Trước đó, báo South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Biden quyết định hủy chuyến thăm Papua New Guinea và Australia trong lịch trình công du châu Á. Điều này có nghĩa là, ông Biden sẽ trở về Mỹ ngay sau khi đến thành phố Hiroshima (Nhật Bản) dự hội nghị thượng đỉnh G7.

"Bộ Tứ" hay Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) là một diễn đàn chiến lược không chính thức với các hội nghị thượng đỉnh không thường xuyên, các cuộc trao đổi không chính thức và các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Tuy không phải là một liên minh quân sự chính thức như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng Quad được coi là một liên minh tiềm năng để đối trọng Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Reuters