1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Ukraine

(Dân trí) - Hội đồng bảo an liên hợp quốc tối qua (13/4) theo giờ địa phương đã nhóm họp khẩn để bàn về những diễn biến mới tại Ukraine, theo yêu cầu của Nga. Trong khi đó, tình hình tại phía Đông Ukraine rất căng thẳng khi chiến dịch chống bạo động được triển khai.

Theo hãng tin AFP, phiên họp diễn ra vào khoảng 20 giờ hôm qua theo giờ địa phương, tức 0 giờ 1 phút giờ GMT hôm nay, trong bối cảnh Ukraine tuyên bố sẽ triển khai một chiến dịch quân sự toàn diện để giành lại các tòa nhà bị người biểu tình thân Nga chiếm ở phía Đông.

Hội đồng bảo an đã 10 lần nhóm họp về tình hình Ukraine
Hội đồng bảo an đã 10 lần nhóm họp về tình hình Ukraine

Đây là lần thứ 10 Hội đồng bảo an phải nhóm họp về tình hình Ukraine, kể từ sau khi Tổng thống Yanukovych bị lật đổ và các nhà lãnh đạo thân phương Tây lên nắm quyền tại Kiev hồi tháng 2, sau những cuộc biểu tình đẫm máu để phản đối quyết định bác bỏ thỏa thuận gia nhập liên minh châu Âu.

Trên đường đến dự cuộc họp, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin khẳng định, ông rất lo ngại trước đe dọa sử dụng quân đội của Kiev để trấn áp những người ly khai thân Nga.

“Đã có đổ máu và các hoạt động leo thang tiếp theo phải nhanh chóng bị ngăn chặn”, ông Churkin phát biểu trong cuộc họp. “Cộng đồng quốc tế phải yêu cầu Kiev thực thi toàn bộ các cam kết của họ”.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Lyall Grant thì tuyên bố Nga đã tập hợp hàng chục nghìn binh sỹ được trang bị đầy đủ gần biên giới Nga - Ukraine, sau khi đã điều 25.000 quân vào Crimea.

“Các hình ảnh vệ tinh cho thấy có từ 35.000 - 40.000 binh sỹ Nga gần kề biên giới với Ukraine, được trang bị máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo và các đơn vị hỗ trợ hậu cần”, Grant nói. “Con số này chưa kể 25.000 binh sỹ Nga đã đóng quân tại Crimea”.

“Chúng tôi muốn qua phiên họp Hội đồng bảo an nay đẻ phơi bày chuyện đó, và cũng cảnh báo Nga không lấy những sự kiện tại Ukraine là tiền đề cho những leo thang quân sự trong vùng”, Lyall Grant cảnh báo.

Trợ lý tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề chính trị Oscar Fernandez Taranco khẳng định ít nhất một viên chức Ukraine đã bị sát hại trong một cuộc đấu súng, và rất nhiều người khác bị thương trong các cuộc đụng độ ở phía Đông Ukraine.

Trong vòng 24 giờ qua, ông khẳng định, ít nhất 5 thành phố mới tại vùng này đã trở thành mục tiêu của những kẻ nổi dậy và xâm chiếm tòa nhà chính phủ.

“Tình hình hiện tại đang dễ bùng nổ hơn bao giờ hết”, Fernandez Taranco nói, đồng thời cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra”.

Nhiều vụ xô xát đã xảy ra tại Kharkiv ngày 13/4
Nhiều vụ xô xát đã xảy ra tại Kharkiv ngày 13/4

Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã tuyên bố sẽ triển khai “một chiến dịch chống khủng bố toàn diện”, chỉ một ngày sau khi những kẻ mang súng bịt mặt chiếm các tòa nhà của cảnh sát và mật vụ.

Bộ ngoại giao Nga cáo buộc giới chức Ukraine “đang phát động chiến tranh chống lại chính người dân nước mình”, và yêu cầu Hội đồng bảo an ngay lập tức bàn về việc Kiev sử dụng vũ lực.

Dù vậy, đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cho rằng các vụ tấn công có giàn xếp là “dấu hiệu về sự liên quan của Mátxcơva”.

Trực thăng chiến đấu quần thảo thành phố Slavyansk

Theo hãng tin Itar-tass của Nga, 2 chiếc trực thăng chiến đấu đã được huy động để tuần tra không phận tại thành phố Slavyansk, thuộc vùng Donetsk, phía Đông Ukraine.

Trang Facebook của quyền Bộ trưởng nội vụ Ukraine Arsel Avakov khẳng định một chiến dịch chống bạo động đã được triển khai để trấn áp những người biểu tình chống chính phủ.

Cứ 5 phút, một chiếc trực thăng lại xuất hiện trên trời, trong khi trên các tuyến phố nhiều chướng ngại vật đã được dựng lên.

Hiện tại, hoạt động biểu tình vẫn diễn ra gần tòa nhà sở cảnh sát thành phố này, sau khi người biểu tình đã xông vào làm chủ tòa nhà. Các rào chắn được dựng lên và một số người có vũ trang mặc đồng phục đứng canh gác bên ngoài.

Cảnh sát không xuất hiện trên đường phố. Thay vào đó, một chiếc xe ô tô được trang bị loa phóng thanh chạy khắp các tuyến phố, kêu gọi người dân nổi dậy.

“Hãy vùng lên, đừng hèn nhát, họ đang chuẩn bị tấn công chúng ta”, một giọng nói vang lên từ loa phóng thanh.

Thanh Tùng
Tổng hợp