1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mở chiến dịch giành lại đồn cảnh sát ở miền đông

(Dân trí) - Ukraine hôm nay 13/4 đã mở một chiến dịch nhằm chống lại các tay súng vốn đang chiếm giữ một đồn cảnh sát tại thành phố Sloviansk ở miền đông. Bộ trưởng nội vụ Ukraine cho biết đã xảy ra thương vong ở cả 2 phía.

Hàng loạt đồn cảnh sát và tòa nhà công ở miền đông Ukraine đã bị chiếm hôm qua 12/4.
Hàng loạt đồn cảnh sát và tòa nhà công ở miền đông Ukraine đã bị chiếm hôm qua 12/4.
 
Bộ trưởng nội vụ Ukraine Arsen Avakov thông báo trên trang Facebook của ông rằng "tất cả các đơn vị an ninh" đã tham gia vào một chiến dịch "chống khủng bố" tại thành phố Sloviansk.

Trước đó, vào hôm qua, các nam giới có vũ trang đã chiếm các trụ sở cảnh sát và các tòa nhà chính quyền ở thành phố Sloviansk và 2 thành phố khác ở miền đông là Kramatorsk và Druzhkovka.

Thông báo chiến dịch nhằm quét sạch các tay súng, Bộ trưởng Avakov đã cảnh báo người dân tại thành phố Sloviansk ở trong nhà. Ông Avakov sau đó cho biết các tay súng đã khai hỏa vào lực lượng đặc nhiệm.

"Các phần tử cực đoan đang bắn để giết mà không có cảnh báo nhằm chống lại lực lượng đặc nhiệm đang lại gần", Bộ trưởng nội vụ Ukraine cho biết.

Ông Sergei Taruta, người mới được chính phủ tại Kieve bổ nhiệm làm tỉnh trưởng vùng Donetsk, cho hay "tất cả các biện pháp hợp pháp" sẽ được sử dụng để chiến đấu với "các hành động khủng bố" và lập lại trật tự trên khắp vùng Donetsk.
 
Tình trạng bất ổn đang gia tăng ở miền đông Ukraine.
Tình trạng bất ổn đang gia tăng ở miền đông Ukraine.

Những lời khai chưa được chứng thực của các nhân chứng cho biết đã xảy ra một cuộc đấu súng quanh đồn cảnh sát bị chiếm ở Sloviansk.

Trong khi đó, báo chí Ukraine đưa tin đồn cảnh sát đã được giành lại, nhưng giới chức chưa bình luận về thông tin này.

"Thương vong ở cả hai phía"

Cập nhật thông tin mới nhất về chiến dịch "chống khủng bố" tại đông Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Avakov cho hay cả hai phía đã chịu thương vong trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhằm vào đồn cảnh sát bị chiếm ở Sloviansk. 

"Cả có người chết và bị thương ở cả hai phía. Về phía chúng tôi, một sĩ quan của Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã thiệt mạng. Giám đốc trung tâm chống khủng bố của SBU cùng 4 người khác đã bị thương", ông Avakov viết trên trang Facebook.

"Về phía lực lượng ly khai, có xảy ra thương vong nhưng chưa rõ con số cụ thể. Họ đã bắt đầu bảo vệ chính mình bằng cách sử dụng lá chắn người", Avakov cho biết.

Ông Avakov nói thêm rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bắt đầu tái tập hợp lực lượng nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. 

Các nguồn tin cho hay khoảng 20 tay súng thân Nga hôm qua đã chiếm một đồn cảnh sát tại thành phố Sloviansk và sau đó chiếm tòa nhà của SBU. 
 
Ngoài Sloviansk, lực lượng biểu tình ngày 12/4 cũng chiếm đóng các cơ sở cảnh sát và tòa nhà công tại 2 thành phố khác ở vùng Donetsk là Kramatorsk và Druzhkovka.

Trong những ngày qua, miền đông Ukraine đã chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình yêu cầu khu vực tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, tương tự như cuộc trưng cầu dân ý dẫn tới sự sáp nhập của bán đảo Crimea hồi tháng trước. 

Nga cảnh báo về việc dùng vũ lực ở miền đông Ukraine
 
Trước đó, Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng việc sử dụng vũ lực tại đông Ukraine có thể phá hoại các cuộc đàm phán về khủng hoảng Ukraine vào tuần tới.

Mỹ cáo buộc Nga gây ra tình trạng bất ổn tại miền đông Ukraine. Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng chính phủ Kiev đang chứng tỏ "không có khả năng nhận trách nhiệm về vận mệnh của đất nước". 

Nhưng Mỹ nói rằng đã có một chiến dịch được bàn tính trước của các lực lượng, với sự trợ giúp của Nga, nhằm làm suy yếu giới chức tại Kiev. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo "các hậu quả bổ sung" nếu Nga không có các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và rút quân khỏi biên giới với Ukraine. 

Các cuộc đàm phán 4 bên về cuộc khủng hoảng tại Ukraine với sự tham gia của Nga, Mỹ, EU và Ukraine dự kiến sẽ khởi động tại Geneva vào thứ Năm tuần tới.

An Bình
Theo AFP, BBC