1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng Bảo an lần đầu thông qua nghị quyết về xung đột ở Gaza

Thanh Thành

(Dân trí) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/11 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi tạm dừng giao tranh ở Gaza vì mục đích nhân đạo, để cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo và thả các con tin.

Hội đồng Bảo an lần đầu thông qua nghị quyết về xung đột ở Gaza - 1

Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, Riyad Mansour (phải) tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc chiến Israel-Hamas hôm 10/11 (Ảnh: Getty).

Nghị quyết do Malta đệ trình được 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua với 12 phiếu thuận và 3 phiếu trắng của Mỹ, Nga và Anh.

Đây là nghị quyết đầu tiên được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào Israel vào ngày 7/10.

Nội dung nghị quyết kêu gọi các bên "ra lệnh tạm dừng giao tranh và thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và kéo dài trên khắp Dải Gaza trong đủ số ngày", để tạo điều kiện tiếp cận cho các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc và các đối tác của họ, cũng như "cung cấp các dịch vụ không cản trở việc lưu thông hàng hóa và dịch vụ thiết yếu" cho Gaza.

Nghị quyết cũng kêu gọi thả vô điều kiện các con tin bị Hamas bắt giữ và yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột phải tuân thủ luật pháp quốc tế, "đặc biệt là liên quan đến việc bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em".  

Tuy nhiên, nội dung nghị quyết không nói rõ bao nhiêu ngày là đủ để đưa hàng cứu trợ nhân đạo tới Gaza. Nghị quyết cũng không có nội dung lên án cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an có tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng một số thành viên từng phớt lờ chúng.

Israel mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ nghị quyết này vì không lên án cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7/10. Trong một tuyên bố, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan cho biết: "Nghị quyết của hội đồng không phù hợp với thực tế và vô nghĩa". Đại sứ Erdan nhấn mạnh thêm rằng, "bất kể hội đồng quyết định thế nào, Israel sẽ tiếp tục hành động theo luật pháp quốc tế". 

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Phó đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Jonathan Miller cũng chỉ trích nghị quyết này "chỉ tập trung vào tình hình nhân đạo ở Gaza". "Nó không đề cập đến những gì đã dẫn đến thời điểm này. Nghị quyết khiến những gì chúng ta đang chứng kiến ở Gaza có vẻ như đã xảy ra theo cách riêng của nó", ông nói.

Trong khi đó, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour nhấn mạnh về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza. "Các bệnh viện của chúng tôi đã bị phá hủy. Người dân của chúng tôi không có thức ăn hoặc nước sạch", ông cho biết. Đại sứ Mansour cũng cho hay, nghị quyết của Hội đồng Bảo an không lên án "những cuộc tấn công bừa bãi" của Israel.

Theo Bộ Y tế tại Gaza do Hamas kiểm soát, hơn 11.070 người Palestine, 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Liên hợp quốc ước tính khoảng 1,5 triệu người - hơn 2/3 dân số Gaza - đã chạy trốn khỏi cuộc chiến ở phía bắc Gaza để tiến về phía nam.

"Đó là một thất bại khủng khiếp của nhân loại", Đại sứ Mansour nói.

Theo CBS News