1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Anh Harry muốn hàn gắn với cha và anh trai

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hoàng tử Anh Harry cho biết muốn "cha và anh trai trở lại", sau khi quan hệ giữa anh với gia đình Hoàng gia có nhiều khúc mắc trong những năm qua.

Hoàng tử Anh Harry muốn hàn gắn với cha và anh trai - 1

Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry - Meghan (Ảnh: Getty).

Trong bài trả lời phỏng vấn ITV, Hoàng tử Harry nói rằng muốn "cha và anh trai trở lại". Mặt khác, trong một bài phỏng vấn riêng biệt do CBS News thực hiện, Hoàng tử Harry cũng chỉ trích Cung điện Buckingham vì không bảo vệ được anh và người vợ Meghan Markle trước khi họ quyết định rút khỏi vai trò thành viên cấp cao Hoàng gia Anh hồi năm 2020.

Các hoạt động trả lời truyền thông của Hoàng tử Harry diễn ra trong bối cảnh anh sắp ra mắt một cuốn tự truyện.

Trong đoạn video mà ITV công bố trước thềm bài phỏng vấn lên sóng, Hoàng tử Anh nói: "Mọi thứ không cần phải trở nên như thế này. Tôi muốn một gia đình, không phải một tổ chức".

Năm 2021, cô Meghan từng gọi Hoàng gia Anh là "một công ty", nơi luôn đặt công việc và nhiệm vụ lên hàng đầu, trên cả ưu tiên về tình thân gia đình.

"Tôi muốn cha và anh trai trở lại", anh nói, nhắc tới Vua Charles III và Thái tử William.

Ngoài ra, anh cũng nói rằng: "Họ nghĩ tốt hơn cả là để chúng tôi giống những nhân vật phản diện và họ không sẵn lòng hòa giải". Không rõ Hoàng tử Harry muốn đề cập tới ai hay tổ chức nào trong nhận định trên.

ITV mô tả rằng, cuộc phỏng vấn Hoàng tử Harry sẽ đi sâu một cách chưa từng có vào những chi tiết về cuộc đời của Hoàng tử Harry.

Trong khi đó, trong bài trả lời CBS News, Harry đã chỉ trích Hoàng gia Anh vì không thể bảo vệ anh và vợ khi họ còn là thành viên cấp cao. CBS News mô tả, bài phỏng vấn đầy đủ và cuốn tự truyện của Harry có thể sẽ tạo ra hiệu ứng "bùng nổ".

Theo DPA, cuốn tự truyện của Hoàng tử Harry có thể sẽ nêu ra chi tiết về những khúc mắc giữa anh và anh trai. Nó dự kiến ra mắt ngày 10/1.

Hoàng tử Harry và vợ vào năm 2020 đã gây chấn động khi họ tuyên bố sẽ không tham gia các hoạt động của hoàng tộc với tư cách thành viên hoàng gia. Sau 1 năm, Điện Buckingham chính thức tuyên bố tước toàn bộ tước vị danh dự của vợ chồng Hoàng tử Harry như quân hàm Đại tướng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh và vai trò bảo trợ hoàng gia.

Căng thẳng giữa vợ chồng nhà Harry - Meghan và Hoàng gia Anh nóng lên sau khi cặp đôi tiết lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" của Hoàng gia Anh trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hồi tháng 3/2021.

Trong cuộc phỏng vấn này, cô Meghan đưa ra hàng loạt cáo buộc trong đó có cáo buộc phân biệt chủng tộc trong Hoàng gia. Nhiều câu chuyện đã thổi bùng những tranh cãi gay gắt trong dư luận và khiến mối quan hệ giữa nhà Harry - Meghan với Hoàng gia Anh xấu đi trong thời gian qua.

Theo SCMP