Hoàng hậu Thái Lan học lái tiêm kích Gripen
(Dân trí) - Hoàng hậu Thái Lan Suthida Bajrasudhabimalalakshana đang tham gia một chương trình huấn luyện bay trên tiêm kích Gripen tại Sư đoàn Không quân 7 ở tỉnh Surat Thani.

Hoàng hậu Thái Lan Suthida Bajrasudhabimalalakshana (Ảnh: Nation).
Chương trình huấn luyện mang tính cá nhân dự kiến diễn ra từ ngày 20/8 đến ngày 4/9 được kỳ vọng sẽ hoàn thành các giai đoạn huấn luyện tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan để hướng tới một chuyến bay đơn.
Các giáo viên huấn luyện bay cùng các chuyên gia hàng không đang trực tiếp giám sát chương trình và hướng dẫn trong suốt quá trình đào tạo.
Các báo cáo nhận định, khi hoàn thành thành công chương trình này, Hoàng hậu Suthida, 48 tuổi, có thể trở thành vị hoàng hậu đang trị vì đầu tiên trên thế giới điều khiển một máy bay chiến đấu. Bà là vợ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn.
Trước khi bắt đầu chương trình huấn luyện trên dòng tiêm kích Gripen, Hoàng hậu Suthida được cho là đã trải qua quá trình huấn luyện trên máy bay huấn luyện phản lực nâng cao L-39 tại Trường bay thuộc Không quân Hoàng gia Thái Lan ở huyện Kamphaeng Saen, tỉnh Nakhon Pathom.
Hoàng hậu Suthida cũng đã hoàn thành nhiều buổi huấn luyện trên mô hình mô phỏng, bao gồm các đợt huấn luyện gần đây tại cơ sở của Không quân Hoàng gia Thái Lan ở Don Mueang.
Bà có nhiều chuyến thăm riêng tới Sư đoàn Không quân 7 để nghiên cứu các hệ thống kỹ thuật của máy bay và trao đổi với các phi công vận hành. Đây là căn cứ vận hành chính của phi đội Gripen 39 C/D của Thái Lan.
Vào tháng 7, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã kỷ niệm 15 năm đưa vào vận hành các máy bay chiến đấu Gripen 39 C/D và máy bay cảnh báo sớm trên không Saab 340 tại Sư đoàn Không quân 7.
Hoàng hậu Suthida đã hoàn thành nhiều khóa học hàng không với cả Không quân Hoàng gia Thái Lan lẫn Lục quân Hoàng gia Thái Lan, sau đó tiếp tục tham gia các đợt huấn luyện bay nâng cao tại Đức.
Bà hoàn thành Khóa học Hàng không Dân dụng của Không quân Hoàng gia Thái Lan vào ngày 8/12/2010 trên máy bay Cessna T-41.
Sau đó, bà tiếp tục hoàn thành Khóa học Học viên Hàng không Cánh cố định của Lục quân tại Trường Hàng không Lục quân vào ngày 16/1/2011, cũng sử dụng máy bay Cessna T-41.
Vào ngày 6/12/2012, bà hoàn thành khóa học hàng không tại Trường Huấn luyện Bay thuộc Không quân Hoàng gia Thái Lan với việc điều khiển các dòng máy bay CT-4E và PC-9.
Quá trình huấn luyện sau đó của Hoàng hậu Suthida tại Đức bao gồm bằng lái phi công tư nhân trên các dòng máy bay Cessna 172, Mooney M-20 và Piper PA-34 Seneca, cũng như bằng lái phi công thương mại với chứng nhận định danh dòng máy bay Boeing 737 và chứng chỉ lý thuyết bằng lái phi công vận tải hàng không.
Bà cũng đã nhận bằng lái phi công vận tải hàng không do Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp và từng đảm nhiệm vai trò cơ phó trên các chuyên cơ Boeing 737-400 và Boeing 737-800 của Hoàng gia.
Chương trình huấn luyện Gripen đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình đào tạo hàng không của Hoàng hậu, chuyển từ các dòng máy bay dân dụng, huấn luyện quân sự và thương mại sang một nền tảng máy bay chiến đấu vận hành thực tế.





