1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hổ mang chúa” Su-30MKI của Ấn Độ lần đầu tập xuất kích ở sân bay dân sự

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử, không quân Ấn Độ mang máy bay chiến đấu Su-30MKI tới các sân bay dân sự tập trận để chuẩn bị cho kịch bản bị tấn công bất ngờ.

“Hổ mang chúa” Su-30MKI của Ấn Độ lần đầu tập xuất kích ở sân bay dân sự
“Hổ mang chúa” Su-30MKI của Ấn Độ lần đầu tập xuất kích ở sân bay dân sự - 1

Máy bay Su-30MKI (Ảnh: The Aviation)

Các máy bay Su-30MKI sẽ thực hiện cuộc tập trận chưa từng có trong lịch sử trong ngày 3-4/5 tại các sân bay dân sự tại Bengal, Assam và Mizoram. Không quân Ấn Độ ngày 1/5 cho biết hoạt động này sẽ tăng cường khả năng tác chiến trong kịch bản chiến tranh bùng phát.

Su-30MKI là biến thể uy lực nhất của máy bay chiến đấu Su-30, được Nga chế tạo riêng theo yêu cầu của Ấn Độ. Đây cũng là tiêm kích tiên tiến nhất trong kho vũ khí của New Delhi vào thời điểm hiện tại.

“Với các máy bay Sukhoi Su-30MKI, đây là lần đầu tiên chúng được đưa đến diễn tập ở các sân bay dân sự tại khu vực đông bắc. Trước đây, chúng tôi tập trung vào mặt trận phía tây, nhưng hiện thời chúng tôi lại đang chuyển dần mối quan ngại sang phía đông do quốc gia láng giềng tại đây đang nâng cao năng lực quân sự và chúng tôi cần sự răn đe nhằm loại bỏ những mối đe dọa có thể xảy ra trong tương lai”, tướng không quân Ấn Độ Sashank Mishra trả lời NDTV.

Trong bài diễn tập lần này, các phi công điều khiển máy bay chiến đấu sẽ hợp tác và thực hành diễn tập tại các sân bay dân sự chính. Chúng được chuẩn bị một cách đầy đủ trong kịch bản không quân Ấn Độ cần chuyển căn cứ hoạt động sang sân bay dân sự khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cuộc tập trận giúp các phi công quân sự làm quen với các quy trình kiểm soát không lưu ở sân bay dân sự để họ có thể sử dụng các sân bay này trong bối cảnh căn cứ không quân có thể bị tấn công, tướng Mishra nói.

Bằng việc tham gia diễn tập, không quân Ấn Độ sẽ linh hoạt hơn trong các kịch bản khác nhau, tại các môi trường khác nhau nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong những môi trường không mấy thân quen trong tương lai.

Đức Hoàng

Theo NDTV