1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hình ảnh khác lạ của ông Kim Jong-un trong video Triều Tiên phóng tên lửa

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mặc áo da, đeo kính râm khi chỉ đạo vụ phóng tên lửa được ví như "phim hành động".

Hình ảnh khác lạ của ông Kim Jong-un trong video Triều Tiên phóng tên lửa  - 1

Bức ảnh do truyền thông Triều Tiên đăng tải hôm 24/3 cho thấy ICBM mới của nước này xuất hiện phía sau ông Kim Jong-un (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 24/3 xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17, chính thức khép lại lệnh ngừng thử vũ khí tầm xa do Bình Nhưỡng tự đặt ra trước đó vào năm 2017. Vũ khí mới này được mệnh danh là "tên lửa quái vật" và là ICBM lớn nhất trong kho vũ khí của Triều Tiên hiện nay.

Đoạn video do truyền thông Triều Tiên đăng tải về vụ phóng tên lửa cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi cùng các sĩ quan cấp cao. Phía sau ông Kim là xe bệ phóng và tên lửa Hwasong-17.

Trong đoạn video quay chậm, ông Kim Jong-un được nhìn thấy mặc áo khoác da màu đen và đeo kính râm. Các cảnh quay cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên và các sĩ quan xem đồng hồ, sau đó ông Kim Jong-un tháo kính và gật đầu, ra hiệu đưa tên lửa vào vị trí phóng.

Đoạn video cũng quay cận cảnh quá trình phóng tên lửa khổng lồ của Triều Tiên. Đồng hồ đếm ngược trước khi sĩ quan chỉ huy ra lệnh phóng tên lửa.

Ông Kim Jong-un trực tiếp theo dõi vụ phóng và vỗ tay khi vụ phóng diễn ra thành công. Các sĩ quan Triều Tiên cũng ôm nhau ăn mừng khi tên lửa rời bệ phóng.

Ông Kim Jong-un thị sát vụ thử "tên lửa quái vật" lớn nhất Triều Tiên

Truyền thông phương Tây mô tả video phóng tên lửa của Triều Tiên giống một bộ phim hành động với hình ảnh kịch tính và âm thanh sống động.

Nhà nghiên cứu Cheong Seong-chang tại Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Sejong cho biết, phong cách của đoạn video cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng tin tưởng vào khả năng quân sự của mình.

"Họ đã tự tin vào sức mạnh quân sự của mình đến mức họ cảm thấy thoải mái khi dựng phim và thưởng thức nó", ông Cheong nói.

Hwasong-17 lần đầu được Triều Tiên giới thiệu trong lễ duyệt binh hồi tháng 10/2020. KCNA tiết lộ tên lửa này đã bay 1.090 km với độ cao tối đa là 6.248,5 km và tấn công chính xác một mục tiêu trên biển.

Đây là vụ phóng ICBM lớn nhất kể từ năm 2017 và cho thấy bước tiến quan trọng trong sự phát triển của chương trình vũ khí Triều Tiên, đặc biệt với loại khí tài có thể mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bay vươn tới lãnh thổ Mỹ, theo Reuters.

Ông Kim Jong-un tuyên bố Hwasong-17 được xem là vũ khí chủ chốt nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột hạt nhân. Ông khẳng định Triều Tiên đã chuẩn bị cho sự đối đầu kéo dài với Mỹ và lực lượng chiến thuật của Bình Nhưỡng sẵn sàng "theo dõi và ngăn chặn" bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ.

Bình Nhưỡng đã tạm dừng các vụ thử ICBM và hạt nhân từ năm 2017 để theo đuổi hướng đi đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, khi các nỗ lực ngoại giao đình trệ trong vài năm qua, Triều Tiên nói rằng các vũ khí của họ là cần thiết cho nỗ lực phòng vệ trước những chính sách thù địch của Mỹ.

Theo AFP