1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hillary Clinton "ghi điểm" trong cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân chủ

(Dân trí) - Trong số 5 ứng cử viên của đảng Dân chủ tham gia cuộc tranh luận đầu tiên của đảng này sáng 14/10, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục đưa ra những quan điểm trái chiều về hàng loạt vấn đề nổi cộm của nước Mỹ.


Bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders (Ảnh: NY Post)

Bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders (Ảnh: NY Post)

Tham gia cuộc tranh luận kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ này có 5 ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, cựu Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley, Thượng nghị sĩ bang Virginia Jim Webb và cựu Thống đốc bang Rhode Island Lincoln Chafee. Tại cuộc tranh luận, các ứng viên đã thể hiện quan điểm về hàng loạt các vấn đề liên quan đến các chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ, từ việc kiểm soát súng đạn, các chính sách phát triển kinh tế đến việc can dự của Washington vào khu vực Trung Đông.

Không nằm ngoài dự đoán, bà Clinton và ông Sanders là hai cái tên giành được nhiều sự chú ý nhất khi liên tục đưa ra những quan điểm trái chiều trong các vấn đề nóng. Về việc kiểm soát súng đạn tại Mỹ, cựu Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi siết chặt những quy định hiện nay, sau khi xảy ra hàng loạt vụ xả súng bừa bãi gây nhiều thương vong tại nước này. Ngoài ra, bà Clinton cũng nhận xét quan điểm của ông Sander về vấn đề này là chưa đủ mạnh mẽ.

“Trung bình mỗi ngày có tới 90 công dân Mỹ thiệt mạng vì bạo lực súng đạn. Đã đến lúc nước Mỹ cần có những hành động quyết liệt để chấm dứt tình trạng này”, bà Clinton nhấn mạnh.

Trong khi đó ông Sanders cho rằng để giải quyết vấn đề này, Mỹ cần cải thiện những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhằm đảm bảo người dân ý thức được trách nhiệm khi sở hữu súng.

“Thay vì xây thêm các nhà tù và siết chặt quy định giam giữ tội phạm, tôi nghĩ chúng ta nên dành ngân sách cho giáo dục và tạo thêm nhiều việc làm cho thế hệ trẻ”, ông Sanders cho biết.

Về chính sách đối ngoại, bà H.Clinton thể hiện những quan điểm cứng rắn hơn so với những ứng cử viên còn lại. Cựu Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi hành động cương quyết hơn nhằm giải quyết cuộc tình hình xung đột ở Syria, cụ thể là thiết lập vùng cấm bay tại quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, ông Sander lại cho rằng đề xuất của bà Clinton có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ và Thượng nghị sĩ bang Vermont cũng bất đồng quan điểm về cuộc chiến Iraq năm 2002. Trong khi bà Clinton bảo vệ quan điểm ủng hộ phát động cuộc chiến tranh này ông Sander lại cho rằng đó là một sai lầm tồi tệ nhất về chính sách đối ngoại của Mỹ.

Mặc dù cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân chủ có nhiều quan điểm trái ngược, song các ứng viên đều thể hiện tinh thần đoàn kết chính trị nội bộ khi hạn chế công kích cá nhân. Cả 5 người tham gia tranh luận đều coi đây là diễn đàn để trình bày quan điểm về về chính sách cũng như làm sắc nét hơn cương lĩnh tranh cử của mình. Trong cuộc tranh luận này, bà Clinton cũng đã nhận được cảm thông của các ứng cử viên khác, đặc biệt là đối thủ Sanders, trong vụ bê bối sử dụng tài khoản e-mail cá nhân để giải quyết công việc khi còn giữ chức Ngoại trưởng.

Về cơ bản, các ứng viên cũng thể hiện quan điểm thống nhất đối với chính sách nhập cư khi kêu gọi một hành động pháp lý nhằm chấm dứt thực trạng hàng triệu người nhập cư đang sinh sống trái phép tại nước này. Đây được coi là chủ trương chung của Đảng Dân chủ nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Tây Ban Nha, những người chủ yếu bỏ phiếu cho Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2012.

Cuộc tranh luận của đảng Dân chủ diễn ra vào thời điểm còn chưa đầy 4 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng này. Theo kế hoạch, đảng Dân chủ sẽ tổ chức 6 cuộc tranh luận trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng này vào tháng 2/2016.

Nhật Minh

Tổng hợp

 

Hillary Clinton "ghi điểm" trong cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân chủ - 2