1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ hội đồng quyền lực điều hành chính quyền mới của Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Afghanistan sẽ do một hội đồng gồm 12 người điều hành, không kể tổng thống và tiểu vương.

Hé lộ hội đồng quyền lực điều hành chính quyền mới của Afghanistan - 1

Đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar (chính giữa) sẽ có mặt trong hội đồng điều hành Afghanistan gồm 12 người (Ảnh: Getty).

Sputnik ngày 24/8 dẫn nguồn thạo tin cho biết, điều hành Afghanistan trong thời gian tới là một hội đồng gồm 12 người, trong đó, hiện 7 ứng viên gần như đã chắc chắn.

"Afghanistan sẽ được điều hành bởi một hội đồng gồm 12 người, không kể tổng thống và tiêu vương. Đến nay, hội đồng đã nhất trí một số ứng viên gồm đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar, thành viên cấp cao mạng lưới Haqqani của Taliban Khalil-ur-Rehman Haqqani, cựu Tổng thống Hamid Karzai, cựu quan chức Hội đồng Hòa giải Quốc gia Abdullah Abdullah, cựu Bộ trưởng Nội vụ Hanif Atmar và lãnh đạo đảng Hội giáo Gulbuddin Hekmatyar", nguồn tin cho biết.

Hiện các bên tiếp tục đàm phán để bổ nhiệm 5 thành viên còn lại của hội đồng. Nguyên soái quân đội Afghanistan Abdul Rashid Dostum và cựu Thống đốc tỉnh Balkh Atta Mohammad Noor có thể sẽ không có tên trong hội đồng điều hành này. Nguồn tin cho biết, hội đồng 12 thành viên trên không bao gồm tổng thống và tiểu vương.

Trước đó, ông Waheedullah Hashimi, một thành viên cấp cao của Taliban, cũng tiết lộ Afghanistan có thể được điều hành bởi một hội đồng cầm quyền trong khi thủ lĩnh tối cao Taliban Haibatullah Akhundzada có thể sẽ đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo tổng thể. Cơ cấu quyền lực này có nhiều điểm tương đồng với cách thức mà Taliban điều hành Afghanistan trong giai đoạn 1996-2001. Tuy nhiên, đến nay, hành tung của thủ lĩnh tối cao Haibatullah Akhundzada vẫn rất bí ẩn. Akhundzada đã không xuất hiện trước công chúng khoảng 6 tháng qua.

Một số nguồn tin nói rằng, Akhundzada có thể đang bị giới chức Pakistan bắt giữ.
Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15/8, lực lượng này đã đưa ra những tuyên bố khá ôn hòa. Họ khẳng định chính quyền mới sẽ mang diện mạo mới, khác với thời kỳ 1996 - 2001.

Taliban cam kết thành lập một chính phủ hòa nhập, thống nhất với sự tham gia của một số quan chức trong chính quyền cũ, phụ nữ cũng được tham vấn và đóng vai trò trong chính quyền mới. Lực lượng này tuyên bố, các bệnh viện, trường học, các cơ sở văn hóa sẽ tiếp tục hoạt động, các quyền của phụ nữ được tôn trọng, trẻ em cũng sẽ được đến trường.

Ngoài ra, Taliban cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tái thiết đất nước, cam kết không cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng Afghanistan để chống lại các quốc gia khác.

Bất chấp những cam kết này, nhiều người Afghanistan vẫn lo ngại về một giai đoạn bất ổn, bạo lực dưới sự kiểm soát của Taliban. Hàng nghìn người Afghanistan đã đổ về sân bay Kabul những ngày qua để tìm cách di tản khỏi đất nước trên chuyến bay quân sự của Mỹ và một số nước. Điều này đã gây ra tình trạng hỗn loạn ở khu vực sân bay. Các vụ nổ súng, giẫm đạp đã xảy ra ở cả bên trong và bên ngoài sân bay, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Taliban hôm qua cảnh báo, Mỹ và các nước đồng minh phải hoàn tất chiến dịch di tản trong tháng 8 này, nếu không họ sẽ phải "gánh hậu quả". Trong vòng hơn một tuần trở lại đây, Mỹ đã sơ tán khoảng 37.000 người, trong khi Washington vẫn cần sơ tán khoảng 6.000 binh sĩ và hàng nghìn người khác nữa. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước để ngỏ khả năng binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau thời hạn 31/8 cho đến khi hoàn tất chiến dịch di tản.

Taliban nổ súng giải tán các cuộc biểu tình ở Afghanistan