1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban: "Người dân không nên sợ chúng tôi"

Thành Đạt

(Dân trí) - Thành viên cấp cao của Taliban nói rằng "tất cả người dân Afghanistan" không nên lo sợ khi lực lượng này lên nắm quyền và điều hành đất nước.

Taliban: Người dân không nên sợ chúng tôi - 1

Một đơn vị đặc nhiệm của Taliban trên đường phố Kabul (Ảnh: New York Times).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera hôm 22/8, Khalil Ur-Rahman Haqqani, một thủ lĩnh cấp cao của Taliban và là người chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh ở thủ đô Kabul, cho biết Taliban đang nỗ lực để khôi phục trật tự và an toàn tại một quốc gia đã trải qua hơn 40 năm chiến tranh.

"Nếu chúng tôi có thể đánh bại các siêu cường, chúng tôi chắc chắn cũng có thể đảm bảo an toàn cho người dân Afghanistan", Haqqani tuyên bố.

Haqqani nhắc lại tuyên bố của Taliban rằng "tất cả người Afghanistan" nên cảm thấy an toàn dưới sự cầm quyền của lực lượng này, và "lệnh ân xá chung" đã được ban hành trên khắp 34 tỉnh của Afghanistan.

Tuyên bố của Haqqani được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người Afghanistan vẫn đang đổ xô tới sân bay quốc tế ở Kabul để tìm cơ hội rời khỏi đất nước, sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô và chiếm dinh tổng thống. Cả lực lượng Taliban, tình báo và binh sĩ Mỹ vẫn đang nỗ lực để kiểm soát đám đông tràn vào sân bay.

Kể từ khi đám đông bắt đầu ồ ạt kéo đến sân bay vào cuối tuần trước, liên tục xuất hiện những thông tin về tình trạng bạo lực, thương tích, giẫm đạp và tử vong. Tuy nhiên, Haqqani nhấn mạnh người dân không nên sợ hãi Taliban.

"Chúng tôi chỉ thù địch với lực lượng chiếm đóng. Có một siêu cường từ bên ngoài chia rẽ chúng ta. Họ đã gây chiến với chúng ta. Chúng tôi không thù địch với bất kỳ ai, chúng ta đều là người Afghanistan", Haqqani nói thêm.

Trong bối cảnh các lực lượng nước ngoài chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, Haqqani nói rằng Taliban không còn kẻ thù trên lãnh thổ Afghanistan, thay vào đó họ muốn hợp tác với càng nhiều người càng tốt để mang lại trật tự cho đất nước.

Các thủ lĩnh Taliban đã tìm cách thể hiện hình ảnh ôn hòa hơn kể từ khi giành được Kabul vào ngày 15/8, và đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ mới.

Haqqani đã đề cập tới cuộc gặp gần đây với cựu Tổng thống Hamid Karzai cũng như các nhân vật cấp cao khác để chứng minh rằng Taliban sẵn sàng để đón nhận tất cả người dân Afghanistan.

"Karzai đã xung đột với chúng tôi trong 13 năm, nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn đảm bảo sự an toàn cho ông ấy", Haqqani nói, nhắc tới giai đoạn ông Karzai làm người đứng đầu chính phủ Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy Taliban sẵn sàng bỏ qua sự thù địch trong quá khứ, vào ngày 22/8, Taliban đã ủy quyền cho cựu Tổng thống Karzai đàm phán với Ahmad Massoud, con trai của cố thủ lĩnh chống Taliban Ahmad Shah Massoud.

Để chứng minh tuyên bố của Taliban rằng lực lượng này sẽ ân xá cho những người thuộc chính quyền cũ, Haqqani đã chia sẻ những lần tiếp xúc gần đây với Hamdullah Mohib - cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Ashraf Ghani.

"Tôi đã nói chuyện với Mohib, tôi bảo anh ấy đừng rời đi, rằng anh ấy và Tổng thống Ghani sẽ an toàn. Tôi nói chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho ông ấy", Haqqani nói.

Tổng thống Ghani đã rời khỏi Afghanistan ngay trước khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul. Haqqani cho biết Taliban đã ân xá cho Tổng thống Ghani và Phó Tổng thống Amrullah Saleh, cho phép họ trở về nước nếu muốn.

Taliban tuần trước đã tuyên bố "ân xá" cho toàn bộ quan chức của chính quyền Afghanistan. Tất cả những người thuộc quân đội và lực lượng an ninh của chính quyền Afghanistan đồng ý giao nộp vũ khí và gia nhập Taliban đều được ân xá cũng như đảm bảo tính mạng và tài sản.