1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành khách nêu lý do mở cửa máy bay Hàn Quốc chở 200 người trên không

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một hành khách trên chuyến bay của hãng Asiana Airlines (Hàn Quốc) thừa nhận đã tự mở cửa phi cơ ngay trên không trung vì người này cảm thấy không thoải mái.

Hành khách nêu lý do mở cửa máy bay Hàn Quốc chở 200 người trên không - 1

Cửa máy bay mở bung ra trên không vì hành khách tác động vào cần gạt (Ảnh: AFP).

Ngày 26/5, cánh cửa chiếc máy bay của hãng Asiana Airlines (Hàn Quốc) chở 200 người đã mở bung ra ngay trước khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu.

Một hành khách trên chuyến bay khai với cảnh sát rằng, anh ta đã quyết định mở cửa ra khi máy bay vẫn đang bay trên không vì cảm thấy không thoải mái. Người đàn ông 30 tuổi thừa nhận muốn rời khỏi máy bay càng sớm càng tốt. Anh ta cũng tiết lộ, bản thân bị căng thẳng sau khi mới mất việc gần đây.

Cửa máy bay mở tung khi chiếc phi cơ cách mặt đất khoảng 213m, gây hoảng loạn trên khoang chở khách. Có 9 hành khách đã được đưa tới bệnh viện vì gặp vấn đề về hô hấp và tất cả đều đã xuất viện trong 2 giờ sau đó, một nhân viên cứu hộ cho hay. Không ai bị thương nặng hay thiệt mạng trong vụ việc.

Cảnh sát đang điều tra về sự cố. Hành khách mở cửa máy bay sẽ đối mặt án tù tối đa 10 năm vì vi phạm luật an toàn hàng không.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, máy bay chở 200 người, trong đó có 194 hành khách.

Máy bay Hàn Quốc chở 200 người bung cửa trên không (Video: CNA).

Cửa máy bay mở bung trên không khiến nhiều người bị "sốc" nặng, đặc biệt là những người ngồi gần cửa.

"Cảnh tượng thật hỗn loạn khi từng người một ở gần cửa dường như ngất đi trong khi các tiếp viên hàng không gọi bác sĩ trên máy bay. Tôi đã nghĩ máy bay sẽ nổ tung. Tôi đã nghĩ mình sẽ thiệt mạng", một hành khách 44 tuổi nói với Yonhap.

Một quan chức Bộ Giao thông vận tải nói với AFP rằng đây là sự cố đầu tiên như vậy trong lịch sử hàng không Hàn Quốc. Các chuyên gia cho biết ngành hàng không quốc gia Đông Á có một hồ sơ an toàn vững chắc.

Lý giải về việc vì sao hành khách có thể mở cửa khi máy bay vẫn còn trên không trung, một quan chức bộ giao thông Hàn Quốc nói rằng, vì phi cơ chỉ cách mặt đất hơn 200m nên áp suất bên trong và bên ngoài khoang hành khách tương đương nhau. Vì vậy, cửa thoát hiểm có thể được mở ra nếu tác động vào cần gạt.