1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm cựu quan chức Mỹ lo ngại ngành ngoại giao dưới thời Tổng thống Trump

(Dân trí) - Hàng trăm cựu nhà ngoại giao Mỹ ngày 29/3 đã lên tiếng hối thúc giới lập pháp nước này "tập trung vào mục tiêu cấp bách là khôi phục ảnh hưởng và sức mạnh của nền ngoại giao Mỹ".


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

CNN đưa tin, trong bức thư công khai gửi Thượng nghị sỹ Bob Corker và Thượng nghị sỹ Robert Medenez - hai thành viên cấp cao của đảng Cộng hoà và Dân chủ tại Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, hơn 200 nhà ngoại giao đã nghỉ hưu của Mỹ đề nghị quốc hội nỗ lực bảo đảm rằng Bộ Ngoại giao luôn có đủ nguồn lực và nhân lực cần thiết để thực hiện các sứ mệnh ngoại giao.

Bức thư có nội dung: "Trong lúc này và cả trong quãng thời gian sắp tới, nước Mỹ đang đối diện với những thách thức. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần một lực lượng ngoại giao sẵn sàng duy trì sự an toàn cho nước Mỹ, cũng như để phối hợp với lực lượng vũ trang".

Trong bức thư trên, có cả chữ ký của những nhà ngoại giao cấp cao - những người từng làm việc dưới thời các tổng thống Mỹ và đảm nhận nhiều vị trí trên toàn thế giới. Hầu hết những người này đều đã có cả sự nghiệp cống hiến cho ngành ngoại giao Mỹ, trong đó có cả những người từng giữ cương vị đại sứ, trợ lý ngoại trưởng hay trợ lý thứ trưởng ngoại giao Mỹ. Một trong những người ký có ông Bill Burns - người từng giữ cương vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Bức thư cũng được tổ chức Chính sách Ngoại giao cho nước Mỹ đăng lên mạng. Tổ chức này mới đây đã phát động chiến dịch "#DefendDiplomacy" nhằm thu hút sự chú ý của dư luận cho những vị trí cấp cao còn trống trong Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bức thư trên được công bố trong thời điểm Tổng thống Donald Trump mới sa thải ông Rex Tillerson khỏi Ngoại trưởng Mỹ và đề cử Giám đốc CIA Mike Pompeo thay thế. Hôm 27/3, ông Pompeo đã tới thăm trụ sở Bộ Ngoại giao và gặp gỡ các quan chức cấp cao của bộ này, khi ông đang trong quá trình chuẩn bị cho cuộc điều trần cho vị trí này. Dự kiến, Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi cho ông Pompeo.

Năm ngoái, ông Pompeo cũng từng dự một cuộc điều trần ở Thượng viện khi được đề cử cho vị trí Giám đốc CIA. Lúc đó, ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thượng viện khi có 66 phiếu thuận và 32 phiếu chống.

Sứ mệnh đầu tiên của ông Pompeo có thể là cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên sắp tới. Các nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã đích thân hỏi ông Pompeo về khả năng chỉ đạo quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới.

Ngọc Anh

Tổng hợp