1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn vệ binh quốc gia Mỹ phải ngủ ở nhà để xe sau lễ nhậm chức

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàng nghìn thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ buộc phải ngủ ở một nhà để xe tại Washington DC sau khi họ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức tổng thống.

Hàng nghìn vệ binh quốc gia Mỹ phải ngủ ở nhà để xe sau lễ nhậm chức - 1

Vệ binh quốc gia nằm ngủ trên sàn bê tông của nhà để xe (Ảnh: Twitter)

New York Post đưa tin, hàng nghìn vệ binh quốc gia đã phải xuống ngủ ở một nhà để xe chật chội sau khi họ bảo đảm an toàn cho lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden hôm 20/1.

Politico dẫn lời một vệ binh cho biết họ không còn được phép tiếp cận một số khu vực ở khu phức hợp nhà quốc hội Mỹ, bao gồm một số khu vực thuộc Thượng viện - nơi họ nghỉ ngơi trước đó.

"Thành thật mà nói chúng tôi cảm thấy như bị phản bội. Sau khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ (trong lễ nhậm chức), chúng tôi bị coi là vô dụng và bị đẩy xuống góc nhà để xe", một vệ binh nói với Politico.

Một đơn vị 5.000 thành viên - vốn được bổ sung điều động sau vụ bạo loạn nhà quốc hội hôm 6/1 - bị buộc phải nghỉ ngơi ở nhà để xe gần đó mà không có mạng internet, ổ cắm điện và chỉ có 2 nhà vệ sinh.

Các bức ảnh cho thấy các vệ binh nằm trên sàn xi măng nghỉ ngơi và ngủ hoặc tựa vào các cột bê tông.

"Ngày hôm qua hàng chục nghị sĩ bước đến chỗ chúng tôi làm nhiệm vụ để chụp ảnh, bắt tay và cảm ơn chúng tôi vì sự phục vụ. Trong 24 giờ, họ không còn sử dụng chúng tôi nữa và bỏ mặc chúng tôi", một vệ binh nói.

Hàng nghìn vệ binh quốc gia Mỹ phải ngủ ở nhà để xe sau lễ nhậm chức - 2

Nhiều vệ binh tỏ ra bức xúc vì điều kiện của nhà để xe (Ảnh: Twitter)

Gần 25.000 vệ binh quốc gia được điều động tới Washington DC từ 50 bang trong những ngày Mỹ chuẩn bị cho lễ nhậm chức.

Nhiều sĩ quan đã nghỉ ngơi ở quán café tại khu vực tòa nhà Dirksen thuộc khu thượng viện để giải lao giữa các ca, và sử dụng mạng internet. Tuy nhiên, 1 ngày sau lễ nhậm chức, họ không được phép vào khu vực này.

Đại diện vệ binh quốc gia nói rằng các quân nhân bị tạm điều động ra vị trí khác vì quốc hội đang trong phiên họp.

"Vệ binh quốc gia tiếp tục hỗ trợ cảnh sát quốc hội. Do quốc hội trong phiên họp, cảnh sát quốc hội yêu cầu các vệ binh chuyển chỗ nghỉ ngơi. Họ được đưa tạm tới nhà để xe ở trung tâm pháp lý Thurgood Marshall và được trang bị máy sưởi ấm và nhà vệ sinh", thông báo cho hay.

Sau đó, một phát ngôn viên của vệ binh quốc gia nói với Fox News rằng các quân nhân có thể sẽ được chuyển tới trung tâm Capitol Visitors sau những phàn nàn về tình trạng của nhà để xe.