1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn lính Israel sẵn sàng đánh lớn, Palestine cảnh báo "án tử"

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Palestine cảnh báo hệ quả nghiêm trọng nếu Israel tiến hành cuộc tấn công đổ bộ vào Dải Gaza.

Hàng nghìn lính Israel sẵn sàng đánh lớn, Palestine cảnh báo án tử - 1

Xe tăng Israel gần Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh hôm 20/10 cảnh báo, nếu Israel tiến vào Dải Gaza bằng một chiến dịch tấn công trên bộ, sẽ có thêm 10.000-15.000 người Palestine thiệt mạng.

Ông Shtayyeh nói rằng, sự ủng hộ mù quáng đối với Israel đồng nghĩa với "án tử", vì vậy Palestine hy vọng Mỹ sẽ không đi theo hướng này.

Theo Thủ tướng Palestine, Nhà Trắng nên hối thúc các bên cùng nhau tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ông Shtayyeh cho rằng giới lãnh đạo Mỹ hiện thiếu ý chí chính trị để chấm dứt xung đột giữa Palestine và Israel.

Cùng ngày, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo, Israel đã ra lệnh sơ tán bệnh viện Quds ở Gaza trước khi tiến hành ném bom. Tổ chức này cho biết bệnh viện đang điều trị cho 400 bệnh nhân. Ngoài ra, 12.000 dân thường cũng đang được sơ tán trong khuôn viên của bệnh viện.

"Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức và khẩn cấp để ngăn chặn một vụ thảm sát khác tương tự như những gì đã xảy ra tại bệnh viện al-Ahli", tổ chức này tuyên bố.

Ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại bệnh viện al-Ahli ở Dải Gaza tuần này. Palestine cáo buộc Israel tấn công bệnh viện, tuy nhiên Israel phủ nhận trách nhiệm và đổ lỗi cho vụ phóng tên lửa thất bại của nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã yêu cầu người dân ở khu vực phía bắc Dải Gaza sơ tán "để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường". Israel cáo buộc "Hamas cố tình đưa khí tài của mình vào các khu vực dân sự và sử dụng cư dân của Dải Gaza làm lá chắn sống".

Người phát ngôn IDF Daniel Hagari cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đang chuẩn bị cho "các giai đoạn tiếp theo" trong cuộc chiến chống lại Hamas.

"Ưu tiên hàng đầu của Israel là giải cứu tất cả những người bị bắt cóc và xác định vị trí những người mất tích, bằng mọi cách có thể: dân sự, tình báo và quân sự", ông Hagari nói trong cuộc họp báo ở Tel Aviv.

"Đồng thời, chúng tôi tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas và chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Các cửa khẩu vẫn đóng cửa và không có thiết bị (viện trợ) nào được đưa vào Dải (Gaza)", ông Hagari nói thêm.

Quân đội Israel thông báo đã bao vây hoàn toàn Dải Gaza, chặn nguồn cung điện, nước và lương thực cho vùng lãnh thổ này. Israel đồng thời kêu gọi hơn 1 triệu người ở phía bắc Gaza sơ tán sang phần phía nam, một động thái dường như chuẩn bị cho kế hoạch chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn.

Giới chức Israel nói rằng, vụ tấn công đẫm máu của Hamas vào Israel không thể chỉ bị đáp trả bằng các cuộc không kích thông thường. Quân đội nước này cuối tuần qua tuyên bố đã sẵn sàng "mở rộng tấn công".

Ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với các binh sĩ tập trung tại khu vực giáp Dải Gaza rằng, họ sẽ sớm nhìn thấy vùng đất này "từ bên trong". Đây có thể là tín hiệu cho thấy một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Dải Gaza.

Israel đang tập trung hàng chục nghìn binh lính cùng xe tăng, xe bọc thép, phương tiện chiến đấu và vũ khí hạng nặng gần Dải Gaza, đồng thời tuyên bố sẽ "xóa sổ hoàn toàn" Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã kêu gọi các lực lượng vũ trang nước này "sẵn sàng" nhận lệnh tiến vào Dải Gaza. 

Tuy nhiên, kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Gaza đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Phi và Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Israel ngừng các hoạt động tấn công Gaza, đồng thời cảnh báo chiến dịch tấn công trên bộ có thể kéo theo "thảm họa chưa từng thấy".

Theo Sputnik, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas