1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng chục người tử vong vì nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada

(Dân trí) - Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đã xuất hiện ở phía đông nước Mỹ và một phần Canada trong những ngày qua, làm ít nhất 20 người tử vong vì các vấn đề liên quan tới tim mạch và sức khỏe, đồng thời gián tiếp gây nên hiện tượng cháy rừng tại một số bang của Mỹ.


Theo Newsweek, tính đến ngày 4/7, nắng nóng kỷ lục đã khiến ít nhất 6 người Mỹ và 15 người thành phố Montreal (Canada) tử vong. Theo Reuters, các quan chức y tế Montreal đã nâng mức phản ứng với nắng nóng từ “cảnh báo” lên “can thiệp” sau khi số lượng cuộc gọi tới dịch vụ cấp cứu và đường dây tư vấn sức khỏe của chính phủ tăng vọt. Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Montreal Mylene Drouin trả lời CBC rằng thành phố đang nỗ lực nhằm không tái diễn lại thảm kịch trong đợt nắng nóng năm 2010, khiến 106 người tử vong. (Ảnh: Getty)

Theo Newsweek, tính đến ngày 4/7, nắng nóng kỷ lục đã khiến ít nhất 6 người Mỹ và 15 người thành phố Montreal (Canada) tử vong. Theo Reuters, các quan chức y tế Montreal đã nâng mức phản ứng với nắng nóng từ “cảnh báo” lên “can thiệp” sau khi số lượng cuộc gọi tới dịch vụ cấp cứu và đường dây tư vấn sức khỏe của chính phủ tăng vọt. Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Montreal Mylene Drouin trả lời CBC rằng thành phố đang nỗ lực nhằm không tái diễn lại thảm kịch trong đợt nắng nóng năm 2010, khiến 106 người tử vong. (Ảnh: Getty)


Các cơ quan chức năng Mỹ đã đưa ra khuyến cáo với ít nhất 103 triệu người, khuyên họ nên ở trong nhà nhằm đối phó với tình trạng thời tiết khắc nghiệt. Mỹ đang điều tra 2 ca tử vong liên quan tới tim mạch, nghi là do nắng nóng ở Kansas, bang Missouri với nạn nhân là một cụ già 83 tuổi và một phụ nữ 46 tuổi. (Ảnh: AP)

Các cơ quan chức năng Mỹ đã đưa ra khuyến cáo với ít nhất 103 triệu người, khuyên họ nên ở trong nhà nhằm đối phó với tình trạng thời tiết khắc nghiệt. Mỹ đang điều tra 2 ca tử vong liên quan tới tim mạch, nghi là do nắng nóng ở Kansas, bang Missouri với nạn nhân là một cụ già 83 tuổi và một phụ nữ 46 tuổi. (Ảnh: AP)

Ngày 30/6, bà Cheryl Snyder, 64 tuổi, ở Pennsylvania đã lên cơn đau tim khi đang làm việc giữa trời nắng và qua đời. Tại Wilmington, New York, anh Nick Marshak, 30 tuổi, chết vì đột quỵ khi đang tham gia một cuộc chạy đua ngoài trời. Chuyên viên khám nghiệm tử thi hạt Essex, New York Frank Whitelaw cho hay, nhiệt độ bên trong cơ thể anh Marshak đã vượt ngưỡng 42,2 độ C và khiến não người đàn ông này không còn hoạt động bình thường. Trong ảnh: Trẻ em Mỹ vui đùa trong thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Getty)
Ngày 30/6, bà Cheryl Snyder, 64 tuổi, ở Pennsylvania đã lên cơn đau tim khi đang làm việc giữa trời nắng và qua đời. Tại Wilmington, New York, anh Nick Marshak, 30 tuổi, chết vì đột quỵ khi đang tham gia một cuộc chạy đua ngoài trời. Chuyên viên khám nghiệm tử thi hạt Essex, New York Frank Whitelaw cho hay, nhiệt độ bên trong cơ thể anh Marshak đã vượt ngưỡng 42,2 độ C và khiến não người đàn ông này không còn hoạt động bình thường. Trong ảnh: Trẻ em Mỹ vui đùa trong thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Getty)

Nhiệt độ tại các khu vực của Mỹ dao động từ 32 tới 39 độ C và chưa có dấu hiệu giảm xuống vào ngày quốc khánh Mỹ 4/7. Theo thống kê của cơ quan thời tiết New York, hiện tượng nhiệt độ New York vượt trên 32 độ C trong 7 ngày liên tiếp chỉ xảy ra mỗi 33 năm 1 lần. Tối ngày 3/7, nhiệt độ tại New York vẫn đạt ngưỡng 41 đô C, thời tiết khô nóng, ngột ngạt. (Ảnh: Getty)
Nhiệt độ tại các khu vực của Mỹ dao động từ 32 tới 39 độ C và chưa có dấu hiệu giảm xuống vào ngày quốc khánh Mỹ 4/7. Theo thống kê của cơ quan thời tiết New York, hiện tượng nhiệt độ New York vượt trên 32 độ C trong 7 ngày liên tiếp chỉ xảy ra mỗi 33 năm 1 lần. Tối ngày 3/7, nhiệt độ tại New York vẫn đạt ngưỡng 41 đô C, thời tiết khô nóng, ngột ngạt. (Ảnh: Getty)

Sau ngày 4/7, nắng nóng sẽ di chuyển xuống phía tây nước Mỹ và các quan chức cảnh báo người dân nên cẩn thận với hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. (Ảnh: Reuters)
Sau ngày 4/7, nắng nóng sẽ di chuyển xuống phía tây nước Mỹ và các quan chức cảnh báo người dân nên cẩn thận với hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. (Ảnh: Reuters)

Nhiệt độ cao cũng khiến nạn cháy rừng bùng phát. Khoảng 100 căn nhà ở khu miền núi Colorado đã bị thiêu hủy, trong khi ngọn lửa tiếp tục có xu hướng lan rộng khiến các cư dân phía tây nước Mỹ phải luôn sẵn sàng chuẩn bị di cư. Theo thống kê của trung tâm phòng cháy chữa cháy quốc gia, có khoảng 60 đám cháy lớn tại khu vực phía tây Mỹ, bao gồm 9 đám cháy ở New Mexico, 6 đám cháy ở mỗi bang Utah và California. Tính tới thời điểm hiện tại, các đám cháy đã tàn phá khoảng 4.200 m2 diện tích rừng. (Ảnh: AP)
Nhiệt độ cao cũng khiến nạn cháy rừng bùng phát. Khoảng 100 căn nhà ở khu miền núi Colorado đã bị thiêu hủy, trong khi ngọn lửa tiếp tục có xu hướng lan rộng khiến các cư dân phía tây nước Mỹ phải luôn sẵn sàng chuẩn bị di cư. Theo thống kê của trung tâm phòng cháy chữa cháy quốc gia, có khoảng 60 đám cháy lớn tại khu vực phía tây Mỹ, bao gồm 9 đám cháy ở New Mexico, 6 đám cháy ở mỗi bang Utah và California. Tính tới thời điểm hiện tại, các đám cháy đã tàn phá khoảng 4.200 m2 diện tích rừng. (Ảnh: AP)

Một số bang của Mỹ đã hủy bỏ hoạt động bắn pháo hoa mừng ngày 4/7, do lo ngại tàn lửa kết hợp với thời tiết nóng, khô có thể gây bùng phát hỏa hoạn. Trong ảnh: Người dân Mỹ tới các khu vực sông, hồ, biển để tránh nóng. (Ảnh: AP)
Một số bang của Mỹ đã hủy bỏ hoạt động bắn pháo hoa mừng ngày 4/7, do lo ngại tàn lửa kết hợp với thời tiết nóng, khô có thể gây bùng phát hỏa hoạn. Trong ảnh: Người dân Mỹ tới các khu vực sông, hồ, biển để tránh nóng. (Ảnh: AP)

Đức Hoàng

Tổng hợp