1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng chục nghìn người Mexico biểu tình phản đối ông Trump

(Dân trí) - Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư và kế hoạch xây tường ngăn biên giới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục nổ ra ở các thành phố của Mexico với sự tham gia của hàng chục nghìn người, theo hãng tin BBC.


Hàng chục nghìn người ở Mexico đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách về nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh minh họa: Getty)

Hàng chục nghìn người ở Mexico đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách về nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh minh họa: Getty)

BBC cho biết, cuối tuần qua, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở hơn 10 thành phố của Mexico để phản đối chính sách về người nhập cư và kế hoạch xây tường ngăn biên giới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nhà tổ chức nói rằng, họ muốn qua các cuộc biểu tình gửi đi một thông điệp rằng Mexico sẽ đoàn kết để phản đối các chính sách đó của ông Trump. Họ cũng chỉ trích Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto trong việc đối phó với nạn tham nhũng và ngăn chặn bạo lực.

Một người biểu tình có tên Maria Amparo Cassar nói, các chính sách về nhập cư của ông Trump là “mối đe dọa với cộng đồng quốc tế”. Bà Cassar nhấn mạnh: “Và nên nhớ rằng, xã hội Mỹ được tạo nên nhờ người nhập cư và tiếp tục được duy trì nhờ người nhập cư”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 1 đã ban hành một sắc lệnh ngừng tiếp nhận người tị nạn và cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân 7 quốc gia với đa số người Hồi giáo. Mexico tuy không thuộc diện 7 quốc gia này, song cũng chỉ trích gay gắt sắc lệnh, chỉ trích kế hoạch xây tường ngăn ở biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Ông Trump nói rằng, tường ngăn biên giới này là cần thiết để ngăn chặn người nhập cư trái phép từ khu vực Trung Mỹ. Theo báo cáo nội bộ của Bộ Nội An Mỹ, kinh phí cho bức tường này có thể lên tới 21,6 tỷ USD và mất hơn 3 năm để xây dựng. Ông Trump từng tuyên bố sẽ buộc Mexico chi trả cho khoản này.

Minh Phương

Theo BBC