1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trả nợ 80 triệu USD

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng hoàn trả khoản vay 80 triệu USD từ năm 2007 giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trả nợ 80 triệu USD - 1

Phó phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Hyo-jung (Ảnh: Yonhap).

"Việc Triều Tiên không có động thái gì với khoản vay là vi phạm thỏa thuận liên Triều, đồng thời đi ngược lại các thông lệ thương mại quốc tế", Phó phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Hyo-jung tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 24/3.

Theo thỏa thuận do Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết năm 2007, với mục đích giúp cải thiện các ngành công nghiệp nhẹ của Triều Tiên, Hàn Quốc đã cho Triều Tiên vay các nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất hàng may mặc, giày dép và xà phòng. Khoản vay này trị giá 80 triệu USD.

Đổi lại, Bình Nhưỡng được cho là sẽ hoàn trả Seoul bằng hiện vật như kẽm và các khoáng chất khác. Tuy nhiên sau khi thực hiện các khoản thanh toán ban đầu vào năm 2007 và 2008, Triều Tiên cho tới nay không trả thêm khoản tiền nào trong số nợ trên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tuân thủ thỏa thuận, hoàn trả cả gốc lẫn lãi khi tới kỳ hạn vào ngày 24/3.

Lời kêu gọi của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng triển khai tập trận chung với quy mô lớn nhất trong 5 năm gần đây để răn đe Triều Tiên.

Theo Yonhap