1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc trúng cử Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thường trực mới

Thanh Thành

(Dân trí) - Hàn Quốc cùng các quốc gia gồm Algeria, Guyana, Sierra Leone và Slovenia đã được bầu vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nhiệm kỳ 2 năm.

Hàn Quốc trúng cử Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thường trực mới - 1

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Csaba Korosi (trái) chủ trì cuộc họp bầu các thành viên không thường trực mới ngày 6/6 (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Năm quốc gia ủy viên không thường trực mới gồm Hàn Quốc, Algeria, Guyana, Sierra Leone và Slovenia được bầu chọn thay thế cho Albani, Brazil, Gabon, Ghana và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sắp hết nhiệm kỳ, tại phiên họp ngày 6/6 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có thể đưa ra các quyết định ràng buộc về mặt pháp lý như áp đặt các biện pháp trừng phạt và cho phép sử dụng vũ lực.

Hiện tại, Hội đồng Bảo an gồm 5 quốc gia thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, cùng 10 quốc gia thành viên không thường trực.

Để đảm bảo tính đại diện, các ghế ủy viên không thường trực được phân bổ dựa trên khu vực địa lý. Các quốc gia ứng cử cho vị trí này cần giành được sự ủng hộ của 2/3 số quốc gia thành viên Liên hợp quốc có mặt và bỏ phiếu tại phiên họp của Đại hội đồng để đảm bảo một ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an.

Điều này có nghĩa là quốc gia đó cần có tối thiểu 129 phiếu thuận để giành được một ghế nếu tất cả 193 quốc gia thành viên đều có mặt và bỏ phiếu. Các quốc gia thành viên bỏ phiếu trắng được coi là không bỏ phiếu.

Trong cuộc bỏ phiếu này, Guyana đã giành được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên có mặt và bỏ phiếu, với 191 phiếu bầu. Sierra Leone nhận 188 phiếu, trong khi số phiếu ủng hộ đối với Algeria và Hàn Quốc lần lượt là 184 và 180, theo kết quả do ông Csaba Korosi, đương kim Chủ tịch Đại hội đồng và là người chủ trì quá trình bỏ phiếu, công bố.

Với kết quả này, 5 quốc gia này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 2 năm kể từ ngày 1/1/2024 và phục vụ cho đến ngày 31/12/2025.

Theo Tân Hoa Xã