1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc trục vớt nhiều mảnh vỡ từ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành trục vớt nhiều mảnh vỡ từ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên bị rơi ngày 31/5.

Hàn Quốc trục vớt nhiều mảnh vỡ từ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên - 1
Hình ảnh được cho là một mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên được Hải quân Hàn Quốc trục vớt (Ảnh: Reuters).

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm 31/5 xác nhận, Hải quân nước này đã bắt đầu chiến dịch trục vớt các mảnh vỡ từ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên bị rơi xuống khu vực biển Hoàng Hải vào sáng cùng ngày.

Một số hình ảnh về những mảnh vỡ của tên lửa, trong đó có một vật thể cỡ lớn hình nón, đã được JCS đăng tải. Từ những hình ảnh này, Giáo sư George William Herbert từ Trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân nhận định Triều Tiên đã dùng một tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng cho vụ phóng lần này.

Trước đó, trong thông cáo được đưa ra hôm 31/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận tên lửa đẩy Cheollima-1 mang theo vệ tinh quân sự của nước này đã gặp sự cố mất động lực đẩy xảy ra tại tầng động cơ thứ 2. Sự cố này đã khiến cả tên lửa và vệ tinh của Triều Tiên rơi xuống biển khi chưa đạt được quỹ đạo bay cần thiết.

Vụ phóng tên lửa mang vệ tinh quân sự của Triều Tiên đã buộc Hàn Quốc và Nhật Bản phải phát cảnh báo không kích và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Các quan chức đến từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tiến hành một cuộc điện đàm ngay sau vụ phóng, qua đó lên tiếng "phản đối mạnh mẽ" động thái của Triều Tiên.

"Ba quốc gia Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh.

Theo Reuters