1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gặp sự cố, tên lửa mang theo vệ tinh quân sự Triều Tiên lao xuống biển

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Triều Tiên xác nhận vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh quân sự của nước này đã gặp sự cố vào sáng nay.

Gặp sự cố, tên lửa mang theo vệ tinh quân sự Triều Tiên lao xuống biển - 1
Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa có khả năng mang theo vệ tinh của Triều Tiên hồi tháng 12/2022 (Ảnh: KCNA/Yonhap).

Trong thông cáo được đưa ra hôm 31/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận tên lửa đẩy Cheollima-1 mang theo vệ tinh quân sự của nước này đã gặp sự cố mất động lực đẩy xảy ra tại tầng động cơ thứ 2. Sự cố này đã khiến cả tên lửa và vệ tinh của Triều Tiên rơi xuống biển khi chưa đạt được quỹ đạo bay cần thiết.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng vệ tinh quân sự tại khu vực bờ biển phía Tây nước này vào hồi 6h29 giờ địa phương. Vụ phóng đã khiến Hàn Quốc và Nhật Bản phải phát cảnh báo không kích và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Thất bại trong vụ phóng vệ tinh vào hôm nay có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới tham vọng vũ trụ của Bình Nhưỡng. Vào đầu năm 2023, KCNA khẳng định Triều Tiên đã chế tạo thành công vệ tinh do thám đầu tiên của nước này, và việc triển khai phóng vệ tinh sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Trong chuyến thị sát trung tâm phát triển vệ tinh hồi giữa tháng 5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh sự cấp thiết của việc phóng vệ tinh quân sự đối với "môi trường an ninh của Triều Tiên".

Đáp lại, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo Triều Tiên về những lệnh trừng phạt quốc tế mà nước này có thể vi phạm nếu quyết định tiếp tục phóng vệ tinh do thám quân sự.

Theo Yonhap, Reuters