Hàn Quốc nóng kỷ lục, ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong lịch sử

(Dân trí) - Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ cao nhất sau hơn 120 năm nước này thực hiện việc quan trắc, với chỉ số vượt ngưỡng 42,5°C.

Hàn Quốc nóng kỷ lục, ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong lịch sử - 1

Nắng nóng kỷ lục xuất hiện ở Hàn Quốc (Ảnh: AFP).

Hàn Quốc đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất kể từ khi bắt đầu lưu trữ số liệu khí tượng cách đây 122 năm, trong bối cảnh giới chức cảnh báo người dân phải "ngay lập tức" dừng mọi hoạt động ngoài trời tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), thành phố Yangsan ở phía đông nam nước này ghi nhận nhiệt độ 42,5°C vào chiều 2/8, mức cao nhất kể từ khi hoạt động quan trắc khí tượng hiện đại bắt đầu vào năm 1904.

Yangsan đang là tâm điểm của đợt nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ vượt 40°C trong 5 ngày liên tiếp tính đến ngày 2/8. Nhiều thành phố khác như Daegu và Busan cũng ghi nhận nhiệt độ tăng lên mức trên 30°C, tiệm cận 40°C.

Để tránh cái nóng gay gắt, nhiều người dân đổ đến các trung tâm thương mại hoặc quán cà phê có điều hòa. Anh Ju Dong-yeol, 27 tuổi, đã cùng bố mẹ trú nóng tại một cửa hàng cafe ở Seoul và chia sẻ với AFP rằng: "Trời nóng đến mức không thể ra ngoài làm bất cứ việc gì".

"Tôi không nghĩ còn lựa chọn nào khác ngoài ở trong những nơi có điều hòa như nhà, trung tâm thương mại hay quán cà phê", nhân viên văn phòng này nói.

Hơn 20 địa phương trên cả nước đã được ban bố cảnh báo khẩn cấp về nắng nóng trong ngày 2/8. Đây là cấp cảnh báo mới được Hàn Quốc áp dụng từ năm nay nhằm ứng phó tốt hơn với tình trạng nhiệt độ ngày càng gia tăng.

Cảnh báo khẩn cấp được ban hành khi khu vực có nắng nóng được dự báo có nhiệt độ cảm nhận từ 38°C hoặc nhiệt độ thực tế từ 39°C trở lên trong ngày.

Phát đi cảnh báo, KMA kêu gọi người dân "ngay lập tức dừng mọi hoạt động ngoài trời", đồng thời nhấn mạnh rằng "các không gian trong nhà không có điều hòa cũng tiềm ẩn nguy hiểm".

Cơ quan này khuyến cáo: "Hãy nhanh chóng di chuyển đến nơi mát mẻ như các trung tâm tránh nóng được chỉ định hoặc khu vực có bóng râm, đồng thời uống đủ nước và nghỉ ngơi."

Số liệu của KMA cho thấy số ngày nắng nóng trung bình mỗi năm tại Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi, lên 19 ngày trong 5 năm gần đây.

Theo định nghĩa của KMA, một ngày nắng nóng là ngày có nhiệt độ cao nhất đạt ít nhất 33°C.

Đợt nắng nóng khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến thể thao khi Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc buộc phải hủy một trận đấu tại thành phố Changwon sau khi nhiệt độ tại đây lên tới 39,5°C. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp bị hủy ở thành phố này vì nắng nóng.

Tổ chức Bóng chày Hàn Quốc (KBO) cho biết: "Quyết định được đưa ra với ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn và sức khỏe cho khán giả cũng như các cầu thủ, trong bối cảnh cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng vẫn đang có hiệu lực tại khu vực Changwon".

Các nhà khoa học cảnh báo rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng đang trở nên thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Làm trầm trọng thêm tình hình là sự quay trở lại trong năm nay của hiện tượng El Niño, hiện tượng khí hậu tự nhiên khiến nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương ấm lên và thường xuất hiện theo chu kỳ 2-7 năm.

Theo Guardian