Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức
(Dân trí) - Đức cùng nhiều quốc gia châu Âu trong năm nay đã hứng chịu thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến nhiều người tử vong.

Người dân giải nhiệt ở Đức trong đợt nắng nóng hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters).
Ước tính 9.800 người tại Đức đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng kể từ đầu năm đến nay, Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế công cộng của Đức, cho biết trong báo cáo hàng tuần công bố hôm 30/7.
Con số này được công bố trong bối cảnh nhiệt độ trên 40°C được dự báo sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực tại quốc gia châu Âu.
Theo RKI, phần lớn số ca tử vong liên quan đến nắng nóng xảy ra ở nhóm người từ 75 tuổi trở lên. Cơ quan này cho biết tỷ lệ tử vong tăng đáng kể trong những tuần có nhiệt độ trung bình vượt 20°C.
"Do đó, chúng tôi dự báo các đợt nắng nóng xảy ra trong mùa hè năm nay cũng sẽ làm gia tăng số ca tử vong", RKI nhấn mạnh.
Hồi tháng 6, Đức đã trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ 40°C hoặc cao hơn tại nhiều khu vực. Theo RKI, phần lớn các ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong năm 2026 xảy ra vào nửa cuối tháng 6, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực trên cả nước lên tới khoảng 40°C.
Riêng trong tuần từ 13-19/7, Đức ghi nhận khoảng 1.900 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Nhiệt độ được dự báo sẽ lên tới 39°C trong ngày 30/7, trở thành ngày nóng nhất của đợt nắng nóng hiện tại.
Nắng nóng cực đoan đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi. Theo RKI, trong một số trường hợp, sốc nhiệt là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, phần lớn các ca tử vong xảy ra do sự kết hợp giữa tác động của nhiệt độ cao và các bệnh lý nền có sẵn.
Phân tích của RKI được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 52 trạm khí tượng do Cơ quan Khí tượng Đức vận hành.
Đợt nắng nóng cực đoan vào cuối tháng 6 đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân trước nắng nóng.
Các đảng đối lập tại Quốc hội Liên bang Đức đã kêu gọi tăng đầu tư nhằm bảo đảm bệnh viện, viện dưỡng lão và nhà trẻ có thể được làm mát một cách hiệu quả trong các đợt nắng nóng trong tương lai.
Các tổ chức bảo vệ người cao tuổi và giới chuyên môn y tế cho rằng nhiều cơ sở hiện vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với các đợt nắng nóng cực đoan.





