1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo vì cáo buộc binh sĩ Triều Tiên xâm phạm biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc cáo buộc binh sĩ Triều Tiên đã bước qua biên giới 2 nước trong một khoảng thời gian ngắn khiến Seoul phải nổ súng cảnh cáo.

Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo vì cáo buộc binh sĩ Triều Tiên xâm phạm biên giới - 1

Binh sĩ Triều Tiên đứng gác cùng binh sĩ Hàn Quốc tại Khu phi quân sự liên Triều (Ảnh: Reuters).

Quân đội Hàn Quốc cho biết vào cuối tuần qua họ đã bắn hỏa lực cảnh cáo sau khi cáo buộc một số binh sĩ Triều Tiên vượt qua biên giới trong một thời gian ngắn.

Triều Tiên chưa bình luận về sự việc

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang leo thang dồn dập trong thời gian qua.

Theo cáo buộc từ Hàn Quốc, vụ việc xảy ra vào 12h30 trưa ngày 9/6 (giờ địa phương) khi một số lượng binh sĩ Triều Tiên không xác định tại Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên đã vi phạm đường phân giới quân sự.

"Họ quay trở lại Triều Tiên ngay lập tức sau khi chúng tôi phát cảnh báo và bắn súng cảnh cáo. Sau đó, không còn hoạt động di chuyển bất thường nào khác", thông báo cho hay.

Nằm gần vĩ tuyến 38, khu phi quân sự (DMZ) đóng vai trò là biên giới quốc tế trên thực tế giữa hai miền Triều Tiên. 

Kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình, hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật. Cả 2 bên đều củng cố các biện pháp bảo vệ dày đặc ở 2 bên của DMZ, bao gồm cả những bãi mìn, các hàng rào dây thép gai, hàng rào điện tử, camera trinh sát và các trạm kiểm soát quân sự.

DMZ là dải đất dài 250km, rộng 4km, chạy ngang bán đảo Triều Tiên. Năm 1993, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng gọi biên giới liên Triều là "khu vực đáng sợ nhất trên trái đất".

Trong vài tuần trở lại đây, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu tín hiệu GPS. Ngoài ra, Triều Tiên cũng thả hàng tấn rác bằng bóng bay sang Hàn Quốc đáp trả việc các nhà hoạt động của phía Seoul thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới 2 nước.

Sau đó, chính phủ Hàn Quốc do Tổng thống Yoon Suk-yeol đứng đầu quyết định đình chỉ thỏa thuận năm 2018. Thỏa thuận này đã hạn chế các cuộc diễn tập quân sự của cả hai bên và dẫn đến việc dỡ bỏ mìn và trạm gác ở biên giới.

Mặt khác, Seoul tuyên bố trong tuần này rằng "tất cả hoạt động quân sự" sẽ tiếp tục tại biên giới đất liền và trên biển của nước này với Triều Tiên.

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên nhiều lần chỉ trích Hàn Quốc vì không ngăn chặn các nhà hoạt động thả truyền đơn bằng bóng bay sang phía bên kia biên giới. 

Vào năm 2020, Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc chung giữa 2 nước ở Kaesong nhằm đáp trả việc Seoul không ngăn được hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới 2 nước.

Hàn Quốc đã nối lại các chương trình phát thanh nhắm vào Triều Tiên hôm 9/6 sau khi đưa ra cảnh báo yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng thả bóng bay mang theo rác sang miền Nam Hàn Quốc.

Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vào cùng ngày cảnh báo: "Nếu Hàn Quốc đồng thời rải truyền đơn và phát loa khiêu khích qua biên giới, chắc chắn họ sẽ phải chứng kiến phản ứng đáp trả mới của Triều Tiên".

Theo Reuters