1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hàn Quốc, Mỹ đang tập trận vào thời điểm tàu Cheonan bị đắm”

(Dân trí) - Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung chống tàu ngầm vào thời điểm mà tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc bị chìm hôm 26/3 trên biển phía tây bán đảo Triều Tiên - hãng tin AP của Mỹ tiết lộ.

 
“Hàn Quốc, Mỹ đang tập trận vào thời điểm tàu Cheonan bị đắm” - 1


Tàu hộ tống tuần tra của hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía tây thị trấn Taean của Hàn Quốc hôm 27/5


AP dẫn lời người Đại tá Jane Crichton, người phát ngôn quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, nói đêm trước khi tàu Cheonan bị chìm, 2 tàu khu trục của Mỹ và các tàu khác đã diễn tập theo vết một tàu ngầm hải quân Hàn Quốc được lấy làm mục tiêu.

Cuộc diễn tập quân sự chống tàu ngầm Hàn-Mỹ đã bắt đầu từ 10 giờ tối vào ngày 25/3 và kết thúc vào 9 giờ tối hôm sau, cách địa điểm tàu Cheonan bị chìm 120 km. Đây là một phần của cuộc diễn tập chung Key Resolve/Foal Eagle giữa 2 nước. Cuộc diễn tập bị gián đoạn vì vụ nổ tàu Cheonan.

Một quan chức hải quân Hàn Quốc cho biết, lúc đó, Hàn Quốc và Mỹ đã huấn luyện chung trên biển phía Tây gần khu vực bán đảo Taean, nhưng chưa xác nhận rõ đây có phải là huấn luyện chống tàu ngầm hay không.

Tàu Cheonan đang dùng thiết bị phát hiện tàu ngầm bằng sóng siêu âm chủ động, sĩ quan Hải quân của Hàn Quốc Kim Young-kyu, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc, thừa nhận – nhưng không rõ tại sao tàu này không phát hiện ra tàu ngầm.

Sau vụ nổ, một chỉ huy Hàn Quốc đã cho triển khai tàu tuần tra để tìm kiểm tàu ngầm lạ được cho là đã đánh đắm tàu Cheonan. Nhưng các quan chức cho biết tàu này đã không thể xác định được gì, “có thể do thời tiết đã ảnh hưởng đến thiết bị dò tìm bằng sóng siêu âm”.

Trước đó, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nói mục tiêu của cuộc tập trận là “để đối phó với mọi đe dọa từ phía Triều Tiên”.

Việt Hà
Theo AP, KBS