1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc để ngỏ viện trợ quân sự cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tùy thuộc vào tình hình xung đột ở Ukraine, Hàn Quốc có thể mở rộng viện trợ cho Kiev ngoài kinh tế và nhân đạo.

Hàn Quốc để ngỏ viện trợ quân sự cho Ukraine - 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Reuters trước thềm chuyến thăm Mỹ ngày 18/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, chính phủ của ông đang nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ Ukraine phòng vệ và tái thiết.

"Nếu như có tình hình mà cộng đồng quốc tế không thể dung thứ như một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu dân sự, vi phạm luật chiến tranh, rất khó để chúng tôi cam kết chỉ hỗ trợ tài chính hay nhân đạo (cho Ukraine)", Tổng thống Yoon Suk-yeol nói.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Tổng thống Yoon nhấn mạnh: "Tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với các bên liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và tình hình trên chiến trường, chúng tôi sẽ có các biện pháp thích hợp nhất".

Phản ứng về bình luận trên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram: "Có những bên mới sẵn sàng hỗ trợ đối thủ của chúng ta. Về nguyên tắc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng, nước này sẵn sàng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Cho đến gần đây, Hàn Quốc vẫn khẳng định loại trừ phương án chuyển vũ khí sát thương cho Kiev. Tôi tự hỏi rằng người dân nước này sẽ nói gì khi họ thấy những thiết kế vũ khí hiện đại nhất của Nga từ Triều Tiên - láng giềng của họ".

Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ và cũng là quốc gia sản xuất đạn pháo lớn, đến nay vẫn tránh căng thẳng với Nga do nhiều doanh nghiệp của nước này đang hoạt động tại Nga cũng như do tầm ảnh hưởng của Moscow với Triều Tiên.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine