1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hàn Quốc công bố kế hoạch đền bù 75 triệu USD sau lệnh cấm thịt chó

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc thông báo kế hoạch đền bù hàng chục triệu USD cho các nông dân nuôi chó sau khi nước này ban hành lệnh cấm thịt chó, dự kiến có hiệu lực từ năm 2027.

Hàn Quốc công bố kế hoạch đền bù 75 triệu USD sau lệnh cấm thịt chó - 1

Hàn Quốc ban hành lệnh cấm thịt chó từ đầu năm nay, có hiệu lực trong 2 năm tới (Ảnh: AFP).

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết hôm 26/9 rằng nước này sẽ hỗ trợ tìm nhà mới cho gần nửa triệu con chó được nuôi lấy thịt. Hàn Quốc cũng sẽ trợ cấp cùng các ưu đãi cho người nuôi chó làm thực phẩm để giúp họ chuẩn bị cho lệnh cấm có hiệu lực vào đầu năm 2027.

Vào tháng 1, quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm ăn và bán thịt chó, chấm dứt truyền thống gây tranh cãi kéo dài hàng thế kỷ ở quốc gia Đông Á.

Ông Park Beom-su, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, cho biết chính phủ sẽ chi khoảng 100 tỷ won (75 triệu USD) hỗ trợ những người nuôi chó, nông dân và nhà hàng để khuyến khích họ đóng cửa doanh nghiệp của mình.

Nông dân cũng có thể nhận được tới 600.000 won (452 USD) cho mỗi con chó mà họ giao nộp, và chính quyền sẽ cố gắng tìm người nhận nuôi hoặc sắp xếp cho chúng sống tại các trại chó.

"Mặc dù nhiều người lo ngại rằng những con chó còn lại có thể bị tiêu hủy hoặc rất nhiều trong số chúng có thể bị chế biến để tiêu thụ trong 3 năm tới, nhưng tôi chắc chắn có thể nói rằng đó không phải là kế hoạch của chúng tôi", ông Park cho biết.

Ăn thịt chó từng được coi là cách để tăng cường sức khỏe ở Hàn Quốc, nhưng ngày càng nhiều người Hàn Quốc coi chó là vật nuôi nên việc tiêu thụ thịt chó có xu hướng giảm dần.

Hàn Quốc có hơn 1.500 trang trại nhân giống chó và hơn 200 lò giết mổ chó. Khoảng 2.300 nhà hàng vẫn phục vụ thịt chó.

Sangkyung Lee, giám đốc chiến dịch tại tổ chức bảo vệ quyền động vật Humane Society International, cho biết mặc dù kế hoạch cấm thịt chó đánh dấu một cột mốc quan trọng, nhưng chính quyền cần quản lý tốt hơn phúc lợi của những con vật không còn được nuôi để lấy thịt.

"Không có cách nào các trại cứu hộ động vật có thể tiếp nhận số lượng chó khổng lồ như vậy", ông nói với Reuters, lưu ý rằng chưa đến 10% vật nuôi ở Hàn Quốc là động vật được cứu hộ.

Ju Yeongbong, người đại diện cho một nhóm ngành công nghiệp thịt chó, cho biết trợ cấp của chính phủ là không đủ và tuyên bố sẽ đấu tranh để có được sự hỗ trợ tốt hơn. "Đây là kế sinh nhai của chúng tôi và nếu chính phủ muốn chúng tôi từ bỏ nó, thì nên có các kế hoạch hỗ trợ hợp lý hơn", ông Ju nói.

Theo Reuters