1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khảo sát: Hơn 90% người Hàn Quốc nói không với thịt chó

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một khảo sát được thực hiện ở Hàn Quốc cho thấy hơn 90% người tham gia cho biết họ sẽ không ăn thịt chó.

Khảo sát: Hơn 90% người Hàn Quốc nói không với thịt chó - 1

Hàn Quốc trung bình tiêu thụ 388.000 con chó mỗi năm lấy thịt (Ảnh: Reuters).

Khảo sát do Nhóm bảo vệ quyền động vật Hàn Quốc Aware công bố ngày 8/1, 93,4% người được hỏi nói rằng họ sẽ không ăn thịt chó trong tương lai.

Khảo sát được tiến hành trên 2.000 người trưởng thành trên khắp cả nước từ 12-17/12/2023. Tỷ lệ trên tăng so với con số 88,6% trong cuộc khảo sát với quy mô tương tự vào năm 2022.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng thịt chó chỉ được một bộ phận nhỏ dân số yêu thích, vì 94,5% số người được hỏi cho biết họ chưa từng ăn thịt chó trong năm qua.

Sự phản đối rõ ràng đối với việc tiêu thụ thịt chó phổ biến ở cả những người nuôi thú cưng và những người không nuôi thú cưng, với 94,7% số người nuôi thú cưng tuyên bố họ sẽ không ăn thịt chó và 92,7% những người không nuôi thú cưng cũng có quan điểm tương tự.

Khi được hỏi lý do không muốn ăn thịt chó, 53,5% người tham gia khảo sát cho biết họ "không vui về mặt cảm xúc", trong khi 18,4% cho biết họ không đồng tình với quy trình chăn nuôi và giết thịt chó tàn bạo. Có 7,1% khác cho biết họ quan tâm đến quan điểm tiêu cực về thịt chó từ phần lớn dư luận xã hội.

Cuộc khảo sát của Aware cho thấy tỷ lệ dân số ủng hộ lệnh cấm thịt chó ngày càng tăng, với tỷ lệ người ủng hộ lệnh cấm tăng lên 82,3% từ 72,8% vào năm 2022. Khoảng 60,9% số người được hỏi cho biết luật sẽ "giảm bớt số lượng chó bị tổn thương".

Người đứng đầu Aware nói rằng: "Cuộc khảo sát chứng minh rằng người dân (Hàn Quốc) không còn coi chó là thức ăn nữa và họ đang yêu cầu vấn đề tiêu thụ thịt chó được giải quyết thông qua luật pháp".

Hầu hết thịt chó ở Hàn Quốc được sản xuất thông qua 1.156 trang trại trên cả nước. Theo nghiên cứu của ủy ban chính phủ - dân sự làm việc về luật cấm thịt chó, những trang trại này nuôi động vật để lấy thịt.

Theo ủy ban, trung bình hàng năm có 388.000 con chó được tiêu thụ tại khoảng 1.600 nhà hàng trên toàn quốc.

Sau khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk-yeol đã phát động chiến dịch chấm dứt tiêu thụ thịt chó, điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người làm việc trong ngành.

Liên đoàn Thịt chó Hàn Quốc, một nhóm những người nuôi chó để lấy thịt, đã phản đối kế hoạch của chính phủ, cho rằng nó ảnh hưởng tới sinh kế của những người trong ngành. 

Tháng 11 năm ngoái, ông Yu Eui Dong, người đứng đầu văn phòng chính sách của đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân, nói chính phủ và đảng cầm quyền sẽ đưa ra dự luật để thực thi lệnh cấm thịt chó. Việc cấm thịt chó nhận được sự ủng hộ từ các chính đảng tại Hàn Quốc. 

Những người chăn nuôi chó lấy thịt ở Hàn Quốc đe dọa sẽ thả 2 triệu con chó gần Văn phòng Tổng thống và các cơ quan chính phủ để phản đối việc Seoul dự kiến ban hành luật cấm ngành nghề này.

"Ăn thịt chó không thể là tội phạm như buôn bán ma túy hay mại dâm", ông Joo Young Bong, người đứng đầu Hiệp hội người nuôi chó thịt Hàn Quốc, nói. "Bạn đã bao giờ thấy có ai ăn thịt chó mà gây hại cho người khác chưa?".

Theo Korea Herald