1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc công bố ca tử vong thứ 10, gần 1.000 người nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố “tối đa hóa” các biện pháp để ứng phó ở Daegu và khu vực lân cận nhằm ngăn dịch Covid-19 bùng phát rộng trong bối cảnh số ca nhiễm liên tục tăng mạnh.

 
Hàn Quốc công bố ca tử vong thứ 10, gần 1.000 người nhiễm Covid-19 - 1

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, chiều nay 25/2, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng thêm 84 ca lên 977 ca. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 144 ca nhiễm mới.

Chiều nay, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng số người tử vong vì Covid-19 lên 10 người, trong đó ít nhất 6 trường hợp liên quan đến bệnh viện Daenam, nơi đã có hơn 110 người gồm cả bệnh nhân và nhân viên y tế nhiễm Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh kể từ tuần trước, đến nay Hàn Quốc đã trở thành “điểm nóng” bùng phát dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Giới chức y tế địa phương đang nỗ lực xác định nguồn gốc lây lan bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn dịch lan rộng như đóng cửa trường học, cấm tụ tập đông người, hạn chế các chuyến bay ra, vào tâm dịch.

Chính phủ Hàn Quốc tuần trước đã đưa thành phố Daegu và thành phố Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang vào diện “quản lý đặc biệt” để ngăn dịch lây lan. Tuy nhiên, các nhà làm luật Hàn Quốc bác bỏ thông tin truyền thông nói rằng chính phủ nước này sẽ phong tỏa Daegu và Cheongdo giống như tâm dịch Vũ Hán ở Trung Quốc.

Chủ trì cuộc họp đặc biệt về đối phó dịch Covid-19 hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, chính phủ nước này cần tạo ra "một bước ngoặt rõ rệt" nhằm chặn đứng dịch lây lan. Ông cho rằng, dịch đang diễn biến "rất nghiêm trọng" và việc chỉ định Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là "khu vực thảm họa đặc biệt" vẫn là chưa đủ.

Trong một diễn biến liên quan khác, giới y tế Hàn Quốc hôm nay cho biết, họ dự kiến xét nghiệm nhanh với khoảng 200.000 tín đồ của giáo phái Shincheonji khi gần 70% trong số hơn 900 ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc liên quan đến giáo phái. Họ sẽ ưu tiên xét nghiệm trước khoảng 1.300 trong số hơn 9.200 tín đồ của Shincheonji tại nhà thờ ở Daegu và dự kiến hoàn tất vào ngày mai.

Shincheonji trước đó đã đồng ý cung cấp danh sách thông tin liên lạc với toàn bộ tín đồ của giáo phái cho giới chức y tế, đặc biệt là thông tin các thành viên ở cả các khu vực khác từng tới nhà thờ ở Daegu trong tháng 1 và tháng 2. Các buổi lễ nhà thờ với hàng nghìn người tham gia của Shincheonji làm dấy lên nghi ngờ đó có thể là “sự kiện siêu lây nhiễm” khi hiện tại hàng trăm tín đồ của giáo phái có các triệu chứng của nhiễm bệnh.

Dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Trong khi tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc có xu hướng được kiểm soát, thì dịch bắt đầu bùng phát mạnh ở bên ngoài.

Theo CNN, đến nay, dịch Covid-19 đã lan ra hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến ít nhất 2.400 người nhiễm và 37 người tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục. Tại Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, đỉnh dịch đã diễn ra trong thời gian từ 23/1 đến 2/2 và kể từ đó số ca nhiễm mới "đang có xu hướng giảm dần". Đến nay, Trung Quốc có hơn 2.600 người tử vong, hơn 77.000 người nhiễm Covid-19.

Minh Phương
Theo Yonhap