1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc có thêm 93 người mắc Covid-19, Trung Quốc chỉ có một ca nội địa

(Dân trí) - Trung Quốc chỉ ghi nhận 13 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, bao gồm 1 ca lây lan trong nước. Trong khi đó, Hàn Quốc có thêm 93 người mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus lên hơn 8.400.

 
Hàn Quốc có thêm 93 người mắc Covid-19, Trung Quốc chỉ có một ca nội địa - 1

Nhân viên mặc đồ bảo hộ đưa hành khách tới nơi thu thập thông tin sức khỏe ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 17/3. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 18/3 thông báo nước này trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, giảm so với con số 21 của một ngày trước đó.

Tổng cộng, Trung Quốc hiện có 80.894 ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát từ cuối năm ngoái.

Trong số 13 ca nhiễm mới, Trung Quốc ghi nhận 12 ca “nhập khẩu” và 1 ca lây nhiễm trong nước. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc dường như đã kiểm soát được tình hình lây lan nội bộ của Covid-19. Tuy nhiên, Trung Quốc đang phải đối mặt với việc ngăn chặn các ca nhiễm virus từ nước ngoài nhập cảnh vào nước này. Tổng số ca “ngoại nhập” ở Trung Quốc hiện là 155.

Cũng trong 24 giờ qua, Trung Quốc có thêm 11 người thiệt mạng, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 lên 3.237. Toàn bộ số ca thiệt mạng đều ở tâm dịch Hồ Bắc, trong đó thành phố thủ phủ Vũ Hán chiếm 10 ca.

Hàn Quốc có 93 ca nhiễm mới

Hàn Quốc ngày 18/3 thông báo ghi nhận thêm 93 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 8.413. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Hàn Quốc có số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 dưới 100.

Tính tới thời điểm hiện tại, 84 người đã thiệt mạng vì Covid-19 ở Hàn Quốc, theo số liệu của trung tâm phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh của nước này.

Khoảng 60% số ca mắc Covid-19 có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc đã có dấu hiệu trở nên kiểm soát được nhờ vào chiến lược xét nghiệm nhanh và số lượng lớn lớn tại quốc gia Đông Á, cũng như việc ứng dụng công nghệ hiện đại để truy vết mầm bệnh và khoanh vùng dịch. 

Đức Hoàng

Theo Yonhap, CNA