1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc cấm bay, tránh gây ồn cho kỳ thi đại học

Minh Phương

(Dân trí) - Hàn Quốc hoãn 77 chuyến bay, trong đó có 18 chuyến bay quốc tế, để đảm bảo yên tĩnh cho kỳ thi đại học diễn ra hôm nay 17/11.

Hàn Quốc cấm bay, tránh gây ồn cho kỳ thi đại học - 1

CSAT được coi là kỳ thi tối quan trọng ở Hàn Quốc (Ảnh: AFP).

Sự im lặng bao trùm Hàn Quốc khi hơn 500.000 thí sinh của nước này bước vào kỳ thi đại học (CSAT - Kỳ thi kiểm tra năng lực quốc gia) vốn được xem là căng thẳng nhất trong năm. Kỳ thi kéo dài 9 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 8h40 sáng 17/11 theo giờ địa phương.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc, để đảm bảo yên tĩnh cho kỳ thi, chính phủ đã yêu cầu hoãn 77 chuyến bay, trong đó có 18 chuyến bay quốc tế. Tất cả chuyến bay cất cánh, hạ cánh xuống các sân bay của Hàn Quốc đều bị tạm dừng 35 phút trong thời gian diễn ra bài kiểm tra tiếng Anh từ 13h05, ngoại trừ các trường hợp hạ cánh khẩn cấp. Mọi máy bay đều phải duy trì độ cao trên 3.000m.

Cảnh sát địa phương cũng được điều động để hỗ trợ những thí sinh đi muộn kịp đến địa điểm thi trước 8h10 bằng ô tô hoặc xe máy.

Đây là năm thứ 3 kỳ thi CSAT diễn ra trong các điều kiện phòng dịch Covid-19. Để đảm bảo phòng dịch, các thí sinh phải đeo khẩu trang suốt thời gian thi và phải tự chuẩn bị nước uống, bữa trưa.

Trong số thí sinh dự thi năm nay, khoảng 2.400 học sinh dương tính với Covid-19. Những học sinh này sẽ làm bài thi tại các cơ sở riêng.

Kỳ thi CSAT được bắt đầu từ năm 1994 và diễn ra vào thứ 5 đầu tiên của tháng 11 hàng năm, bao gồm các môn thi như địa lý, đạo đức, luật pháp và chính trị, lịch sử thế giới và nhiều chủ đề khác. CNN nhận định, kỳ thi CSAT là một trong những kỳ thi đại học khốc liệt nhất châu Á. Người dân Hàn Quốc nói chung coi kỳ thi CSAT là đặc biệt quan trọng.

Do đó, chính phủ Hàn Quốc thường có các chính sách đặc biệt để tạo điều kiện cho thí sinh tham dự kỳ thi. Ví dụ, vào ngày thi, hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính cũng sẽ giao dịch trễ hơn khung giờ bình thường để tránh tình trạng tắc đường.

Theo AFP