1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bắt đầu đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ đình công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc lần đầu đình chỉ giấy phép của các bác sĩ tham gia vào cuộc đình công kéo dài nhiều tuần qua.

Hàn Quốc bắt đầu đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ đình công - 1

Hàng nghìn bác sĩ đình công trong thời gian qua gây ra thách thức với ngành y Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) cho biết hôm 19/3 rằng chính quyền nước này đã đình chỉ giấy phép hành nghề y của 2 bác sĩ. Đây là lần đầu Hàn Quốc thực hiện việc này với các bác sĩ tham gia cuộc đình công kéo dài một tháng gây ra sự hỗn loạn trong lĩnh vực chăm sóc y tế nước này.

Hàng nghìn bác sĩ thực tập ở Hàn Quốc đã bắt đầu đình công vào ngày 20/2 nhằm phản đối việc chính phủ Hàn Quốc đưa ra chương trình cải cách đào tạo ngành y, đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 người từ năm 2025.

Các bác sĩ lo ngại kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y có thể ảnh hưởng tới thu nhập và địa vị xã hội của họ, đồng thời tác động tới chất lượng dịch vụ y tế.

Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần kêu gọi các bác sĩ quay trở lại làm việc, cảnh báo về hành động pháp lý nếu họ không tuân thủ, nhưng tình trạng bế tắc đã gia tăng, với việc các bác sĩ cấp cao cũng cảnh báo sẽ tham gia vào cuộc đình công nếu không có cuộc đàm phán nghiêm túc nào được tiến hành.

Hai bác sĩ thuộc KMA đã được thông báo vào ngày 18/3 rằng giấy phép của họ đã bị đình chỉ trong 3 tháng vì xúi giục đình công.

Người phát ngôn Lee Seok-young nói với AFP: "Hai người Kim Taek-woo và Park Myung-ha đã nhận được thông báo ngày hôm qua".

Luật pháp Hàn Quốc hạn chế việc các bác sĩ tham gia đình công và chính phủ đã yêu cầu cảnh sát điều tra những người có liên quan đến vụ việc, bao gồm cả các quan chức tại KMA.

Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo nói với các phóng viên vào ngày 19/3: "Chính phủ vô cùng lấy làm tiếc về tình trạng hiện tại, ngay cả các giáo sư cũng đang cân nhắc việc từ chức, theo chân các thực tập sinh".

"Một lần nữa, chính phủ sẵn sàng đàm phán với cộng đồng y tế bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện", ông nói, mặc dù Seoul đã nhấn mạnh rằng họ sẽ không từ bỏ kế hoạch cải cách.

Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 19/3 cho biết cải cách là cần thiết, đồng thời chỉ trích trước sự phản đối quyết liệt của các bác sĩ.

Ông Yoon nói: "Giấy phép y tế được cấp để cứu mạng người dân và chúng không nên được sử dụng như một phương tiện đe dọa và gây bất ổn cho người dân".

Theo Reuters