1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc sẽ tước giấy phép của 7.000 bác sĩ đình công

Minh Phương

(Dân trí) - Sau khi qua hạn chót đàm phán, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu các hành động pháp lý đối với hàng nghìn bác sĩ tham gia vào các cuộc đình công thời gian qua.

Hàn Quốc sẽ tước giấy phép của 7.000 bác sĩ đình công - 1

Các bác sĩ ở Hàn Quốc đình công (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời một Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay 4/3 cho biết, chính phủ nước này sẽ treo giấy phép của khoảng 7.000 bác sĩ nội trú do tham gia vào các cuộc đình công và từ chối quay trở lại làm việc theo đề nghị.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng, giới chức trách sẽ bắt đầu điều tra các bệnh viện và có hành động pháp lý đối với những bác sĩ nội trú từ chối quay trở lại làm việc và tiếp tục đình công.

"Kể từ hôm nay, chúng tôi dự định tiến hành kiểm tra tại chỗ để xác nhận các bác sĩ chưa quay trở lại làm việc và sẽ có biện pháp xử lý theo luật pháp, không có ngoại lệ. Tôi muốn nhấn mạnh những bác sĩ chưa quay trở lại có thể gặp vấn đề nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp cá nhân của họ", Bộ trưởng Cho nói.

Ngược lại, đối với những bác sĩ tham gia đình công nhưng đã quay trở lại làm việc, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi dự tính bất kỳ hình thức xử phạt nào với họ.

Các cuộc đình công của bác sĩ trên khắp Hàn Quốc nổ ra đầu tháng 2 sau khi chính phủ tuyên bố sẽ bổ sung thêm 2.000 suất vào chỉ tiêu hàng năm của sinh viên y khoa, tăng cao so với mức 3.000 hiện nay.

Kế hoạch trên là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu, như phẫu thuật rủi ro cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu.

Tuy vậy, theo các bác sĩ, điều này không giải quyết được vấn đề thiếu hụt nhân lực vốn chỉ giới hạn trong những chuyên khoa cụ thể như hồi sức cấp cứu, nơi lương thấp trong khi điều kiện làm việc vất vả. Ngoài ra, theo họ, kế hoạch này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện đồng thời làm ảnh hưởng đến chất lượng y tế.

Các bác sĩ biểu tình cho rằng chính phủ trước tiên nên giải quyết vấn đề lương cũng như điều kiện làm việc trước khi cố gắng tăng số lượng bác sĩ.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 26/2 tuyên bố sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với các bác sĩ tham gia đình công nếu họ chấp nhận quay trở lại làm việc trước tháng 3. Tuy vậy, đến nay, không bên nào có dấu hiệu sẽ thỏa hiệp.

Cuối tuần qua, ước tính 40.000 bác sĩ tiếp tục tham gia biểu tình. Trong khi đó, phía cảnh sát ước lượng số người biểu tình khoảng 12.000.

Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi hết thời hạn chính phủ yêu cầu các bác sĩ tập sự trở lại làm việc.

Việc hàng nghìn bác sĩ nội trú và bác sĩ tập sự tại các bệnh viện lớn nghỉ việc đang gây sức ép lớn cho ngành y tế Hàn Quốc. Các khoa cấp cứu rơi vào tình trạng quá tải, nhiều ca phẫu thuật và điều trị bị hủy hoặc hoãn.

Theo Reuters