1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hamas từng muốn tấn công như vụ 11/9 và đề nghị Iran - Hezbollah tham gia?

Thanh Thành

(Dân trí) - New York Times cho rằng, Hamas đã lên kế hoạch tấn công Israel vào ngày 7/10/2023 tương tự vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ và nỗ lực thuyết phục Iran, Hezbollah tham gia.

Hamas từng muốn tấn công như vụ 11/9 và đề nghị Iran - Hezbollah tham gia? - 1

Người Palestine đứng trên một chiếc xe tăng Israel bị phá hủy ở Dải Gaza sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 (Ảnh: Getty).

Dẫn biên bản các cuộc họp bí mật của Hamas được tìm thấy trên máy tính bị quân đội Israel tịch thu ở thành phố Khan Younis, Dải Gaza hồi đầu năm, New York Times nêu rõ: các thủ lĩnh lực lượng này đã chuẩn bị kế hoạch tấn công Israel từ ít nhất là tháng 6/2021.

Theo nguồn tin, Hamas đã tránh leo thang căng thẳng lớn với Israel kể từ năm 2021 để khiến các nhà lãnh đạo Tel Aviv nghĩ rằng, mọi việc đã ổn hơn. Trong khi đó, nhóm này đã âm thầm bắt đầu lên kế hoạch "dự án lớn" và muốn tấn công Israel vào gần giữa năm 2022 nhưng vẫn chờ Iran và nhóm Hezbollah cùng tham gia.

Theo nội dung các biên bản, Tehran có liên quan trong việc lên kế hoạch và tài trợ cho âm mưu tấn công. Theo đó, trong một lá thư, một quan chức Iran xác nhận cấp 10 triệu USD cho cánh quân sự của Hamas. Thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza Yahya Sinwar sau đó đề nghị thêm 500 triệu USD trong 2 năm.

Cũng theo các tài liệu mà Washington Post đăng tải, Hamas lên kế hoạch tấn công các mục tiêu tiềm năng gồm trung tâm thương mại, trung tâm chỉ huy quân sự, tổ hợp 3 tòa tháp Azrieli tại Tel Aviv, nơi có nhiều văn phòng, trung tâm thương mại lớn và ga tàu. Báo Mỹ này so sánh kế hoạch kể trên với vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng bị loại bỏ vì Hamas xác định không đủ khả năng để đánh sập các tòa tháp tại Tel Aviv.

Sau đó, vào khoảng tháng 7/2023, trước thời điểm tấn công gần 3 tháng, một quan chức cấp cao của Hamas đã gặp chỉ huy cấp cao của Iran ở Li Băng để yêu cầu giúp đỡ tấn công các địa điểm nhạy cảm của Israel. Vị chỉ huy này được cho là đã trả lời rằng Tehran và Hezbollah về nguyên tắc là ủng hộ nhưng cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Thời điểm đó, Hamas cũng đã lên kế hoạch họp để thảo luận thêm về cuộc tấn công với thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Israel vào tháng trước. Biên bản không làm rõ liệu cuộc họp có thực sự diễn ra hay không. Hamas sau đó quyết định tự hành động. 

Vào ngày 7/10/2023, Hamas đã mở cuộc tấn công bất ngờ, chớp nhoáng nhằm vào Israel. Dù không tham gia trực tiếp nhưng Hezbollah một ngày sau đó bắt đầu phóng rocket về phía miền Bắc Israel. Vụ tấn công của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Cho đến nay, bất chấp những nỗ lực giải cứu, hơn 100 con tin vẫn bị giam giữ.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự ở Gaza để đáp trả, khiến khoảng 42.000 người Palestine thiệt mạng, theo Cơ quan Y tế Gaza.

Iran nói gì?

Trong một tuyên bố ngay trong ngày 12/10, Tehran đã phủ nhận các thông tin này.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng, những biên bản do New York Times và các báo Mỹ trích đăng là hoàn toàn giả mạo.

"Trong khi các quan chức Hamas tại Doha (Qatar) đã tự nhấn mạnh rằng chính họ cũng không biết trước chiến dịch và toàn bộ việc lên kế hoạch, ra quyết định và chỉ đạo đều do cánh quân sự của Hamas tại Gaza thực hiện, bất kỳ nỗ lực nào nhằm liên kết việc này với Iran hay Hezbollah, dù là một phần hay toàn bộ, đều không có độ tin cậy và xuất phát từ tài liệu ngụy tạo", phái đoàn nêu rõ.

Theo NYT, Newsweek