1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas trút "mưa" tên lửa, Thủ tướng Israel dọa giáng đòn khốc liệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Hamas cho biết đã phóng rocket vào căn cứ không quân của Israel, trong khi Thủ tướng Israel cảnh báo sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào lực lượng vũ trang của Palestine.

Chiến sự leo thang tại Dải Gaza
Hamas trút mưa tên lửa, Thủ tướng Israel dọa giáng đòn khốc liệt - 1

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza ngày 14/5 (Ảnh: AFP).

"Lữ đoàn Al-Qassam đã bắn một loạt rocket vào căn cứ không quân Hatzerim", Lữ đoàn Al-Qassam, một nhánh quân sự của phong trào Hamas tại Dải Gaza, cho biết vào cuối ngày 14/5.

Vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Hatzerim của Israel là diễn biến mới nhất trong cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine, sau khi căng thẳng leo thang hồi đầu tuần này.

Ở phía nam Israel, tiếng còi cảnh báo tên lửa liên tục vang lên hôm 14/5 khi các tay súng ở Gaza tấn công các thành phố tại Israel bằng hàng chục quả rocket. Một số quả đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel, gây ra một số thiệt hại về tài sản và khiến một số người bị thương.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Hamas đã bắn hàng chục rocket cùng lúc, có khả năng được thiết kế để áp đảo hệ thống Vòm Sắt. Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ngày 14/5, khoảng 140 rocket được phóng từ Dải Gaza nhằm vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel cho biết khoảng 30 trong số rocket này đã rơi xuống Dải Gaza, trong khi Vòm Sắt đã chặn được hàng chục rocket.

Hamas trút mưa tên lửa, Thủ tướng Israel dọa giáng đòn khốc liệt - 2

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đánh chặn rocket phóng từ Dải Gaza ngày 14/5 (Ảnh: Reuters).

Theo IDF, kể từ ngày 10/5, hơn 2.000 rocket đã được bắn từ Dải Gaza về phía lãnh thổ Israel. Quân đội Israel đã đáp trả bằng hỏa lực dữ dội vào Gaza, bao gồm cuộc oanh tạc vào đêm 13/5 và sáng 14/5 nhằm tiêu diệt mạng lưới hầm ngầm của Hamas.

Theo các nhà chức trách Israel, 10 người Israel đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Theo Bộ Y tế Palestine, tại Gaza, số người thiệt mạng do giao tranh đã tăng lên 122 người, trong đó có 31 trẻ em và 20 phụ nữ, và 950 người bị thương.

Các nhóm vũ trang Hamas và Hồi giáo Jihad xác nhận 20 người chết trong hàng ngũ của họ, mặc dù Israel nói rằng con số thương vong bên phía Hamas cao hơn nhiều.

Trong ngày 14/5, IDF tiếp tục tấn công Hamas ở Gaza, nhắm mục tiêu vào nhà riêng của một số chỉ huy cấp cao của Hamas và một nhà kho được Hamas sử dụng để lưu trữ hạ tầng tình báo mạng - nơi các quan chức Israel tin là một trong những khu vực bí mật nhất của Hamas.

Quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích hôm 14/5 nhằm vào văn phòng của chỉ huy an ninh nội bộ Hamas Tawdiq Abu Naim, nơi được cho là được sử dụng để điều hành các hoạt động quân sự của Hamas.

Cảnh báo của Thủ tướng Israel

Hamas trút mưa tên lửa, Thủ tướng Israel dọa giáng đòn khốc liệt - 3

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Chỉ huy IDF Amir Kahavi họp tại một trung tâm chỉ huy của Không quân Israel khi Israel ném bom mạng lưới đường hầm của Hamas ở Gaza từ ngày 14/5 (Ảnh: GPO).

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 14/5 cho biết Israel không có kế hoạch ngừng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza.

"Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào Hamas và các nhóm khác, và chúng tôi đang làm như vậy. Các chỉ huy Hamas nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi vòng vây của chúng tôi. Họ không thể thoát được. Chúng tôi có thể tiếp cận họ ở mọi nơi", ông Netanyahu tuyên bố.

"Họ tấn công thủ đô của chúng tôi, họ bắn tên lửa vào các thành phố của chúng tôi, họ đang phải trả giá và sẽ tiếp tục phải trả giá đắt cho điều đó", Thủ tướng cảnh báo lực lượng Hamas.

Thủ tướng Netanyahu cho biết IDF đã tấn công "các mục tiêu dưới lòng đất" của Hamas. Theo nhà lãnh đạo Israel, "Hamas nghĩ rằng họ có thể trốn ở đó, nhưng họ không thể".