1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hãi hùng vụ phát hiện 49 thi thể không đầu tại Mexico

(Dân trí) - Giới chức Mexico đã phát hiện 49 thi thể không nguyên vẹn bị vứt ven đường gần thành phố Monterrey ở miền bắc nước này - vụ thảm sát mới nhất được cho là gây ra bởi sự thù hận giữa các băng đảng ma tuý.

 
Hãi hùng vụ phát hiện 49 thi thể không đầu tại Mexico
Các chuyên gia pháp y đang kiểm tra một khu vực nơi 49 thi thể được tìm thấy.

Các thi thể được tìm thấy vào khoảng 4 giờ sáng ngày 13/5 giờ địa phương tại khu đô thị Cadereyta trên một con đường nối từ thành phố Monterrey tới Reynosa gần biên giới Mỹ.

Theo các quan chức an ninh, 43 nam giới và 6 phụ nữ đã bị chặt đầu, chặt tay, khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn.

Giới chức cho rằng các vụ giết người này xuất phát từ một cuộc xung đột giữa các băng đảng ma tuý đối lập. Một thông điệp bị bỏ lại cùng các thi thể cho biết họ đã bị giết bởi băng đảng Zetas.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ thảm sát gần đây ở phía bắc Mexico.

Băng đảng Zetas đã tranh giành với các băng đảng Gulf và Sinaloa để kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma tuý lậu vào Mỹ.
 
Hãi hùng vụ phát hiện 49 thi thể không đầu tại Mexico
Các thi thể được phát hiện tại thành phố Monterrey.

Các quan chức an ninh cho biết các thi thể dường như đã bị sát hại tại một địa điểm khác 2 ngày trước và bị ném xuống từ một xe tải.

Công tố viên Adrian de la Garza nói việc các thi thể bị chặt đầu, chân tay khiến việc nhận dạng các nạn nhân rất khó khăn, nhưng ông cũng cho biết thêm rằng có khả năng họ là những người di cư Trung Mỹ.

Chỉ vài ngày trước, cảnh sát đã phát hiện 18 thi thể bị chặt đầu trên 2 chiếc xe bị bỏ không ở phía tây Mexico.

Hồi đầu tháng này, 23 thi thể, 14 trong số đó bị chặt đầu, đã được tìm thấy tại thành phố biên giới Nuevo Laredo, thuộc bang Nuevo Leon.

Khoảng 5.000 người tại Mexico đã chết liên quan tới bạo lực ma tuý kể từ năm 2006, khi Tổng thống triển khai quân đội để chiến đấu với các băng đảng buôn lậu ma tuý.

An Bình
Theo AFP, BBC