1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai hành khách mang hộ chiếu giả trên máy bay Malaysia là người Iran

(Dân trí) - Theo hãng tin BBC, 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả trên chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines là người Iran, vốn muốn di cư sang Đức và Đan Mạch.

Hai hành khách mang hộ chiếu giả trên máy bay Malaysia là người Iran

Máy bay và tàu thuyền tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines.

Hai nam giới sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp trên chuyến bay mang số hiệu MH370, vốn mất tích bên trên Vịnh Thái Lan sáng sớm ngày 8/3, đã được xác định là các công dân Iran.

BBC dẫn lời một người bạn Iran của một trong 2 hành khách trên và người này cho biết rằng anh đã đón tiếp 2 người tại Kuala Lumpur sau khi chuyến bay từ Tehran, vài ngày trước chuyến bay đi Bắc Kinh.

Người bạn, vốn biết một trong 2 hành khách từ thời còn học phổ thông ở Iran, cho hay họ đã mua hộ chiếu giả vì muốn di cư tới châu Âu.

Hai hành khách đã sử dụng hộ chiếu của Christian Kozel, một người Áo 30 tuổi, và Luigi Maraldi, một người Ý 37 tuổi. Họ đã mua các hộ chiếu tại Kuala Lumpur cùng vé đi Amsterdam qua Bắc Kinh.

Một trong số 2 hành khách Iran định đến Frankfurt, nơi mẹ anh này đang sinh sống, trong khi người còn lại định đến Đan Mạch.

Nguồn tin trên cũng gửi cho hãng tin CNN một bức ảnh chụp anh này cùng 2 người bạn chỉ ít ngày trước khi họ lên chuyến bay định mệnh. Hai người Iran được cho là "đang tìm kiếm nơi để định cư".

Cả Malaysia và Thái Lan, nơi các hộ chiếu của Christian Kozel và Luigi Maraldi bị đánh cắp, đều có đông người Iran sinh sống.

Các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Iran đã làm cản trở nền kinh tế nước này và khuyến khích nhiều người Iran trẻ tuổi, vốn đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao, tìm cách tới châu Âu, Bắc Mỹ hoặc Úc - cả bằng cách thức hợp pháp lẫn không hợp pháp.

An Bình
Theo Telegraph