1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Hai chỉ huy không quân Hàn Quốc bị sa thải sau vụ ném bom nhầm

Thanh Thành

(Dân trí) - Không quân Hàn Quốc hôm 11/3 đã sa thải 2 quan chức cấp cao do liên quan đến vụ thả bom nhầm vào một ngôi làng ở Pocheon, Gyeonggi, khiến 38 người bị thương vào tuần trước.

Hai chỉ huy không quân Hàn Quốc bị sa thải sau vụ ném bom nhầm - 1

Tổng tham mưu trưởng không quân Hàn Quốc Lee Young-su (bên trái) và các quan chức Không quân cúi đầu xin lỗi hôm 10/3 (Ảnh: Yonhap).

Không quân Hàn Quốc xác nhận hai quan chức này - một đại tá và một trung tá - đã vi phạm nhiệm vụ pháp lý của mình khi yếu kém trong việc giám sát các chi tiết về an toàn. Các nhà chức trách phán quyết rằng hành động của họ cấu thành "hành vi vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ" và thiếu sót trong công tác quản lý và giám sát chỉ huy.

"Lực lượng không quân đã sa thải một chỉ huy cấp đại tá và một chỉ huy phi đội cấp trung tá vì đã vi phạm nghĩa vụ tuân thủ quy định", không quân Hàn Quốc nhấn mạnh trong một thông báo gửi tới các phóng viên.

Không quân nước này cho biết, viên đại tá, chỉ huy của đơn vị, đáng lẽ phải giám sát xem các hướng dẫn và lệnh an toàn có được chuyển đến binh lính hay không nhưng đã không làm vậy.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện ra rằng chỉ huy yếu kém trong nhiệm vụ xem xét các kế hoạch huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật.

Ngoài ra, lực lượng không quân cho biết họ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào tuần tới để xem xét liệu hai phi công điều khiển 2 máy bay chiến đấu tiến hành ném bom nhầm có đủ điều kiện để tiếp tục vận hành máy bay hay không.

Hôm 6/3, hai tiêm kích KF-16 của không quân Hàn Quốc thả nhầm 8 quả bom Mark 82, mỗi quả chứa gần 90kg thuốc nổ mạnh, xuống khu dân cư gần thao trường Seungjin ở thành phố Pocheon thuộc tỉnh Gyeonggi, cách biên giới với Triều Tiên khoảng 35-40km.

Sự việc khiến 38 người bị thương, trong đó có 24 dân thường, 14 binh sĩ và 99 công trình trong khu vực bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, một phi công trên máy bay chiến đấu đầu tiên đã nhập sai tọa độ và bỏ qua quy trình xác minh đầu tiên với lý do lỗi máy in. Ngoài ra, cuộc điều tra còn tiết lộ rằng phi công đã báo cáo sai về việc đã nhìn thấy vị trí mục tiêu mặc dù anh ta không nhìn thấy.

Phi công thứ hai đã nhập đúng tọa độ vào máy bay của mình nhưng lại ném bom theo chỉ huy của máy bay thứ nhất, vì nội dung huấn luyện được xây dựng là cuộc tập trận tấn công đồng thời.

Trước đó, hôm 10/3, Tham mưu trưởng không quân Hàn Quốc Lee Young-su xin lỗi sau vụ tiêm kích ném bom nhầm này, gọi đây là sự cố "đáng lẽ không được phép xảy ra".

"Không quân Hàn Quốc, lực lượng phải bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, lại gây tổn hại cho người dân. Đó là sự cố đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra và cũng không được phép tái diễn", Tướng Lee Young-su, Tham mưu trưởng không quân Hàn Quốc, nói trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Seoul ngày 10/3.

Ông Lee cúi đầu xin lỗi, chia buồn với những dân thường và binh lính bị thương trong sự việc. Với tư cách chỉ huy lực lượng không quân, Tướng Lee nhận trách nhiệm về sự cố chưa từng có này và cam kết nỗ lực ngăn chặn những tai nạn tương tự.

Ông cũng hứa sẽ nỗ lực hết sức để giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường và bồi thường cho họ, cũng như cung cấp hỗ trợ y tế và xử lý khủng hoảng.

Quân đội Hàn Quốc cũng đã tạm dừng mọi hoạt động huấn luyện bắn đạn thật cho đến khi xác định được nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Theo Korea Joongang Daily