1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Giao tranh khốc liệt, Ukraine giành lại thêm một ngôi làng

Minh Phương

(Dân trí) - Ngay sau khi phát tín hiệu bắt đầu phản công, quân đội Ukraine liên tiếp thông báo giành lại một số ngôi làng bị Nga kiểm soát ở Donetsk, miền Đông nước này.

Giao tranh khốc liệt, Ukraine giành lại thêm một ngôi làng - 1

Binh sĩ Ukraine ở chiến trường Donetsk (Ảnh: Reuters).

Pravda đưa tin, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35 của Ukraine ngày 12/6 thông báo giành lại quyền kiểm soát làng Storozhove ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

"Trong chiến dịch phản công, lực lượng của chúng tôi đã giành lại Storozhove, ngôi làng bị Nga kiểm soát từ tháng 3/2022... Hôm nay, quốc kỳ lại tung bay ở Storozhove, điều này sẽ diễn ra ở mọi nơi cho đến khi chúng ta giành lại toàn bộ lãnh thổ", thông cáo cho biết.

Theo đơn vị này, cuộc phản công của họ bắt đầu khoảng 5h sáng nay. Các binh sĩ của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 từ các xe thiết giáp đột kích, tấn công lực lượng Nga ở Storozhove. Ban đầu, quân Nga kháng cự, pháo kích đáp trả, song phía Ukraine đã giành thế chủ động và kiểm soát toàn bộ ngôi làng.

Thông tin trên chưa được kiểm chứng, Moscow cũng chưa đưa ra bình luận.

Storozhove là một ngôi làng ở bên kia sông Mokri Yaly, đối diện Blahodatne - một trong số các khu dân cư mà Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát cuối tuần qua.

Trước đó, ngày 11/6, quân đội Ukraine thông báo đã giành lại 3 ngôi làng ở Donetsk gồm Blahodatne, Neskuchne và Makarikva.

"Chúng ta đang chứng kiến những thành quả đầu tiên của hoạt động phản công, các kết quả cục bộ", Valeryi Shershen, một người phát ngôn của quân đội Ukraine, nói.

Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát tín hiệu quân đội nước này đã bắt đầu phản công, song không nêu thêm chi tiết.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, giao tranh đang diễn ra khốc liệt ở các điểm nóng. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, khoảng 25 cuộc giao tranh đã nổ ra gần thành phố Bakhmut, Avdiivka, Maryinka ở Donetsk và Bilohorivka ở Lugansk, miền Đông Ukraine.

Ở mặt trận miền Nam, quân đội Ukraine khẳng định, vụ vỡ đập Kakhovka thuộc vùng Kherson sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch phản công của họ.

Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố gây tổn thất nặng nề cho đối phương trong tuần qua khi chiến dịch phản công của Kiev bắt đầu định hình. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 11/6 cho biết, Moscow đã bẻ gãy 8 đợt tấn công của Ukraine ở Donetsk trong vòng 24 giờ, khiến nỗ lực của Ukraine chọc thủng phòng tuyến Nga thất bại.

Giữa lúc chiến dịch phản công diễn ra, Ukraine tiếp tục kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ vũ khí, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Kiev muốn thảo luận chi tiết liên minh máy bay với các đồng minh tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Ukraine vào ngày 15/6 tới tại Brussels.

"Ở thời điểm này, chúng tôi đang bàn về huấn luyện cho các phi công, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật của Ukraine", ông Reznikov nói.

Mỹ đã bật đèn xanh cho phép đồng minh và đối tác chuyển F-16 cho Ukraine mặc dù trước đó Washington coi đây là "lằn ranh đỏ". Tổng thống Zelensky tuần trước tuyên bố, Kiev sẽ nhận được số lượng lớn máy bay chiến đấu đa nhiệm hiện đại F-16.

Một lữ đoàn Ukraine mất gần hết thiết giáp

Giao tranh khốc liệt, Ukraine giành lại thêm một ngôi làng - 2

Các xe thiết giáp được cho là của Ukraine bị phá hủy sau cuộc tập kích của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

AFP đưa tin, Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine đã mất hầu hết số xe chiến đấu bọc thép Bradley trong biên chế sau khi bị quân đội Nga mai phục. Trong tổng số 9 chiếc trong biên chế của lữ đoàn này, 6 chiếc bị phá hủy hoàn toàn, 3 chiếc còn lại bị hư hại nhưng có thể sửa chữa được.

Thông tin về kế hoạch phản công của lữ đoàn dường như bị rò rỉ, do vậy, lực lượng của họ đã bị phía Nga phục kích, gây tổn thất cho lực lượng thiết giáp thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine.

Lữ đoàn Cơ giới số 47 là một trong những đơn vị quân sự mới Ukraine được trang bị vũ khí hiện đại của phương Tây. Bradley là một loại xe chiến đấu bọc thép do Mỹ chế tạo có thể dùng để chở quân và hỗ trợ pháo binh.

Ukraine được cho là đã bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn. Mặc dù tuyên bố đạt được một số bước tiến, nhưng Ukraine cũng hứng chịu tổn thất. Một nguồn mở phân tích thông tin tình báo nói rằng, trong vài ngày trở lại đây, Ukraine đã mất 16 xe chiến đấu bọc thép, chiếm khoảng 15% số thiết giáp do Mỹ cung cấp, cùng với các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard.

Theo Reuters, Guardian