1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo sư y khoa khắp Hàn Quốc sẽ nộp đơn từ chức để ủng hộ bác sĩ đình công

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nhiều giáo sư y khoa khắp Hàn Quốc quyết định nộp đơn từ chức bắt đầu từ ngày 25/3 để gây sức ép yêu cầu chính phủ có bước đột phá trong cuộc đình công của các bác sĩ tập sự.

Giáo sư y khoa khắp Hàn Quốc sẽ nộp đơn từ chức để ủng hộ bác sĩ đình công - 1

Bác sĩ tập sự biểu tình ở Seoul ngày 3/3 (Ảnh: Bloomberg).

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của các giáo sư y khoa từ 20 trường đại học y tổ chức vào cuối ngày 15/3. Hàn Quốc có 40 trường y trên toàn quốc, theo Yonhap.

Nhưng ngay cả khi từ chức, nhóm giáo sư y khoa cam kết vẫn điều trị cho bệnh nhân vì hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập của Hàn Quốc đã đình công kể từ tháng trước để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 vị trí.

Trong số 20 trường đại học y khoa, đại đa số giáo sư từ 16 trường đã quyết định từ chức, trong khi 4 trường còn lại đang cân nhắc và lấy ý kiến, theo Bang Jae Seung, lãnh đạo Ủy ban Khẩn cấp của Giáo sư Trường y.

"Quyết định này không có nghĩa là chúng tôi bỏ rơi bệnh nhân. Nhưng nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, sẽ có những thiệt hại không thể khắc phục đối với sức khỏe cộng đồng", ông Bang nói tại họp báo.

Ông Bang cho biết, các giáo sư y khoa sẽ cố gắng hết sức điều trị cho bệnh nhân trong lúc hoàn tất thủ tục từ chức.

"Chúng tôi nộp đơn từ chức để ngăn chặn một sai lầm y tế, vì chúng tôi cho rằng chỉ có thể đạt được thỏa thuận nếu chính phủ trước tiên rút lại kế hoạch tuyển sinh thêm 2.000 chỉ tiêu", ông Bang nói.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y sẽ giúp giải quyết tình trạng thường xuyên thiếu bác sĩ ở khu vực nông thôn và trong các chuyên ngành y tế thiết yếu nhưng không thịnh hành.

Tuy nhiên, các y bác sĩ cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ làm suy yếu chất lượng giáo dục y tế và các dịch vụ khác, đồng thời đẩy chi phí y tế cao hơn.

Nhà chức trách Hàn Quốc trước đó đã gửi thông báo bắt đầu quy trình đình chỉ giấy phép đối với khoảng 5.000 bác sĩ tập sự phớt lờ lệnh quay trở lại làm việc của chính phủ. Ngày 25/3 là hạn chót để các bác sĩ tập sự phải trả lời thông báo.

Theo Yonhap