1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gadhafi thề chiến thắng hoặc là chết

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Libya Gadhafi đã thề hoặc là chiến thắng, hoặc là chết trong cuộc chiến chống lại “sự xâm lược”, các nguồn tin cho hay, sau khi phe nổi dậy Libya chiếm dinh thự của ông tại thủ đô Tripoli.

 
Gadhafi thề chiến thắng hoặc là chết - 1
Phe nội dậy bên trong dinh thự của Đại tá Gadhafi ở Tripoli.

Đài truyền hình al-Urubah ủng hộ Đại tá Gadhafi cho hay ông đã có một bài phát biểu qua băng ghi âm hôm qua, nói rằng việc ông rút lui khỏi dinh thự Bab al-Aziziya chỉ là “một động thái mang tính chiến thuật”.

Đại bản doanh Bab al-Aziziya là một trong những nơi cuối cùng nằm dưới quyền kiểm soát của phe ủng hộ Gadhafi tại Tripoli.

Trong thông điệp mới nhất, Đại tá Gadhafi đã thề “hoặc là chiến thắng, hoặc là chết” trong cuộc chiến chống lại NATO và phe nổi dậy.

Nhà lãnh đạo Libya cho biết, dịnh thự của ông đã bị phá huỷ bởi 64 cuộc không kích của NATO.

Hiện chưa rõ liệu ông Gadhafi và gia đình có ở Bab al-Aziziya hôm qua hay không, nhưng khu nhà này được cho là được nối với nhiều địa điểm quan trọng khắp thành phố bằng các đường hầm.

Gia đình ông Gadhafi cũng được tin là đã tiếp cận nhiều ngôi nhà an toàn ở Tripoli.

Al-Urubah cũng phát sóng một cuộc phỏng vấn mà đài này khẳng định là thực hiện trực tiếp với phát ngôn viên chính phủ Libya Musa Ibrahim.

Ông Ibrahim cho hay Libya có thể bị biến thành “một ngọn núi lửa phun trào và một biển lửa dưới chân của những kẻ xâm lược”.

Ông Ibrahim nói thêm rằng khoảng 6.000 người tình nguyện đã tới Libya để chiến đấu cho Đại tá Gadhafi. Tuyên bố này chưa được kiểm chứng.

Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy các tay súng của phe nổi dậy đã đập vỡ một bức tượng của nhà lãnh đạo Libya và đá nó trên nền đất sau khi chiếm được dinh thự Bab al-Aziziya hôm qua. Họ cũng tịch thu các tài sản từ đại bản doanh của Gadhafi.

Trong khi đó, các thành viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe nổi dậy, hiện vẫn đóng tại thành phố Benghazi ở miền đông Libya, cho hay họ đã lên kế hoạch bay tới Tripoli vào hôm nay để bắt đầu công việc nhằm thành lập một chính phủ mới.

Các đại diện của phe nổi dậy cũng lên kế hoạch tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao tại Qatar vào hôm nay với các đại sứ Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất để thảo luận về các công việc thời hậu Gadhafi.

Còn Bộ Ngoại giao Mỹ nói Mỹ sẽ tìm cách để giải phóng 1-1,5 tỷ USD trong các tài khoản bị phong toả của Libya trong những ngày tới và chuyển số tiền này cho NTC.

An Bình
Theo BBC