1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

G7 chuyển lợi nhuận từ tài sản Nga cho Ukraine, Moscow cảnh báo đanh thép

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga cảnh báo việc G7 sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga để đáp ứng nhu cầu của Ukraine là một bước đi bất hợp pháp.

G7 chuyển lợi nhuận từ tài sản Nga cho Ukraine, Moscow cảnh báo đanh thép - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: Tass).

"Quyết định của G7 sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga cho nhu cầu của Kiev là một bước đi bất hợp pháp. Rõ ràng có động cơ chính trị: ủng hộ chính quyền đang suy yếu ở Kiev, vốn không quan tâm đến số phận của hàng nghìn dân thường Ukraine đang thiệt mạng trên chiến trường", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố hôm 14/6.

Đại sứ Antonov cho rằng G7 không muốn thay đổi tình hình trên thế giới, phủ nhận sự sụp đổ của "trật tự dựa trên quy tắc" và bám vào những mảnh vỡ.

Theo ông Antonov, G7 "ngày càng chìm sâu vào vực thẳm của cuộc khủng hoảng Ukraine, mà từ đó các quốc gia hàng đầu phương Tây không thể thoát ra được nữa".

Antonov cũng lưu ý rằng khoản vay do G7 đề xuất dành cho Ukraine được bảo đảm bằng tiền "đánh cắp" và Mỹ đang cố gắng buộc các nước vệ tinh của mình phải chịu trách nhiệm về việc đó.

"Ở châu Âu, họ không nhận thấy sự nguy hiểm từ các chính sách của Mỹ, đó là cố gắng buộc các nước vệ tinh phải chịu trách nhiệm về một khoản vay được bảo đảm bằng tiền đánh cắp", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga hôm 14/6, Tổng thống Vladimir Puti cũng chỉ trích hành vi "đánh cắp" của phương Tây. Ông Putin cho biết cách phương Tây đối xử với Nga cho thấy bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trở thành nạn nhân của việc phong tỏa tài sản tương tự của phương Tây.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi lãnh đạo các nước G7 (Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy) ngày 12/6 tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận, theo đó 50 tỷ USD lợi nhuận thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được cung cấp cho Ukraine vào cuối năm nay.

G7 cũng sẽ lập một quỹ viện trợ cho Ukraine, sử dụng lợi nhuận từ các tài sản đóng băng của Nga. Quỹ này cho phép các khoản vay được hoàn trả bằng nguồn thu nhập từ tài sản đóng băng của Nga, từ đó giúp các nước phương Tây có thể viện trợ ngay lập tức cho Ukraine một khoản tiền vượt mức.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU.

Quyết định dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine được châu Âu đưa ra sau khi một số thành viên EU phản đối ý tưởng của Mỹ và Anh về việc tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Kiev.

Nga đã cảnh báo phương Tây về những hậu quả nghiêm trọng nếu các nước này sử dụng tài sản của Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moscow sẽ ngay lập tức thực hiện các bước trả đũa việc tịch thu tài sản của Nga ở phương Tây. Bà gọi ý định của phương Tây trong việc sử dụng số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để ủng hộ Ukraine là hành vi phạm tội.

Theo Tass